Ngày hội Pháp ngữ “Couleurs Culturelles 2026”: Lan tỏa sắc màu văn hóa, tôn vinh thế hệ trẻ vì hòa bình – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày hội Pháp ngữ “Couleurs Culturelles 2026”: Lan tỏa sắc màu văn hóa, tôn vinh thế hệ trẻ vì hòa bình

Ngày 14/3/2026, tại khu công trình Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra Ngày hội Pháp ngữ “Couleurs Culturelles – Những sắc màu văn hóa 2026”. Được tổ chức thường niên nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế Pháp ngữ 20/3, sự kiện năm nay có chủ đề là “Thế hệ Z – Thế hệ hòa bình? Đóng góp của giới trẻ cho một thế giới hòa bình hơn.” 

Không chỉ là một ngày hội văn hóa, chương trình còn là không gian kết nối giáo dục, giao lưu văn hóa và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong cộng đồng Pháp ngữ. 

Tham dự chương trình có đại diện các tổ chức quốc tế và cơ quan ngoại giao như Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam, AUF, OIF, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam, Hội HN&HT Việt Nam – Pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội hữu nghị Việt-Pháp Thành phố Hà Nội cùng nhiều đơn vị đối tác khác.

Về phía Trường Đại học Ngoại ngữ có TS. Hoa Ngọc Sơn – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; đại diện lãnh đạo các đơn vị, lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa NN&VH Pháp.

Sự kiện cũng thu hút đông đảo đối tác, giảng viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh đến từ nhiều cơ sở giáo dục có chương trình giảng dạy tiếng Pháp.

Phát biểu khai mạc chương trình, TS. Hoa Ngọc Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày hội trong việc tôn vinh giá trị của tiếng Pháp và cộng đồng Pháp ngữ. Ông khẳng định vai trò của nhà trường trong việc thúc đẩy giảng dạy, nghiên cứu và giao lưu học thuật trong không gian Pháp ngữ, đồng thời bày tỏ mong muốn Ngày hội Văn hóa Pháp ngữ sẽ tiếp tục trở thành cầu nối gắn kết các cơ sở giáo dục, các tổ chức quốc tế và cộng đồng yêu tiếng Pháp, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa, tri thức và tinh thần hợp tác trong cộng đồng Pháp ngữ.

Sau đó, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet đã có bài phát biểu chia sẻ sự quan tâm sâu sắc đối với việc thúc đẩy hợp tác giáo dục và văn hóa giữa Việt Nam và Pháp. Ông đánh giá cao những nỗ lực của các cơ sở giáo dục trong việc quảng bá và phát triển tiếng Pháp, đồng thời khẳng định sự ủng hộ của Đại sứ quán Pháp đối với các hoạt động giao lưu học thuật, hợp tác đào tạo và trao đổi sinh viên giữa hai quốc gia.

Cũng trong chương trình, ông Nicolas Mainetti, Giám đốc Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) khu vực châu Á – Thái Bình Dương đã chia sẻ về những định hướng và hoạt động của AUF trong việc phát triển cộng đồng Pháp ngữ. Ông nhấn mạnh cam kết lâu dài của AUF trong việc thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học, hỗ trợ các chương trình đào tạo và nghiên cứu, qua đó góp phần củng cố và mở rộng mạng lưới các trường đại học trong không gian Pháp ngữ.

Tiếp theo, ông Kaloyan Kolev, Chuyên gia dự án, Văn phòng đại diện Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) khu vực châu Á – Thái Bình Dương đã có những chia sẻ về vai trò của OIF trong việc thúc đẩy sự phát triển của tiếng Pháp và cộng đồng Pháp ngữ. Ông nhấn mạnh những nỗ lực bền bỉ của tổ chức trong việc tôn vinh sự đa dạng văn hóa, đồng thời tăng cường hợp tác và kết nối giữa các quốc gia trong không gian Pháp ngữ.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu và người tham dự cũng được giới thiệu về dự án TRILAF – một sáng kiến hướng tới phát triển bền vững làng nghề nón lá Tri Lễ, góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Nội dung này được chia sẻ bởi TS. Đàm Minh Thủy – Trưởng khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bên cạnh đó, đại diện tổ chức Art Space đã giới thiệu về dự án Liên hoan phim “Viet Culture in Motion 2026” – sự kiện tôn vinh vẻ đẹp và sự phong phú của văn hóa Việt Nam thông qua ngôn ngữ điện ảnh, đồng thời góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa và nghệ thuật giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế.

Không chỉ dừng lại ở các nội dung trao đổi và chia sẻ, ngày hội còn mang đến nhiều không gian hoạt động phong phú, thu hút đông đảo người tham dự. Nổi bật là không gian triển lãm “Sắc màu Pháp ngữ: Sáng tạo trẻ”, nơi trưng bày các sản phẩm sáng tạo của học sinh, sinh viên; không gian âm nhạc sôi động với sự góp mặt của các bạn học sinh, sinh viên đến từ nhiều cơ sở giáo dục; cùng không gian trải nghiệm văn hóa với nhiều hoạt động và trò chơi dân gian hấp dẫn, tạo nên bầu không khí giao lưu đầy sắc màu và năng lượng.

Đặc biệt, không gian triển lãm dự án TRILAF đã mang đến cho người tham dự cơ hội tìm hiểu sâu hơn về sáng kiến phát triển bền vững gắn với làng nghề nón lá Tri Lễ – một dự án hướng tới việc gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương trong bối cảnh hiện đại.

Ngày hội Văn hóa Pháp ngữ 2026 khép lại trong không khí sôi nổi và giàu cảm hứng. Những sắc màu của Couleurs Culturelles vẫn tiếp tục lan tỏa, trở thành nhịp cầu kết nối cộng đồng yêu tiếng Pháp. Hơn cả một sự kiện văn hóa, ngày hội là không gian gặp gỡ nơi mỗi bản sắc được cất lên đầy tự hào, cùng hòa quyện trong tinh thần giao lưu, hợp tác và sẻ chia của cộng đồng Pháp ngữ.

Một số hình ảnh khác:

Ảnh