Khai trương Văn phòng hợp tác giữa ĐHQGHN và Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Khai trương Văn phòng hợp tác giữa ĐHQGHN và Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông

Ngày 10/12/2018, tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra lễ khai trương Văn phòng hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (FEFU).

Đến dự buổi lễ có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov; Bí thư thứ nhất ĐSQ LB Nga tại Việt Nam Aleksandr Maslov; Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga Natalia Shafinskaya.

Về phía ĐHQGHN và các trường thành viên có Giám đốc Nguyễn Kim Sơn; Trưởng Ban HTPT Nguyễn Thị Anh Thu; Phó Hiệu trưởng ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn Hoàng Anh Tuấn; Phó Hiệu trưởng ĐH Khoa học Tự nhiên Phan Tuấn Nghĩa; Phó Hiệu trưởng ĐH Công Nghệ Phạm Bảo Sơn; Chủ nhiệm Khoa Quốc tế Lê Trung Thành.

Về phía Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông có Hiệu trưởng Nikita Anisimov; Phó Hiệu trưởng phụ trách Hợp tác quốc tế Victoria Panova; Phó Hiệu phó Hợp tác quốc tế Evgeny Vlasov, Chuyên viên hợp tác quốc tế Nguyễn Anh Nam và các sinh viên của trường đang học tiếng Việt tại Hà Nội.

Về phía Trường Đại học Ngoại ngữ có Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh; Phó Hiệu trưởng Ngô Minh Thủy; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; lãnh đạo, giảng viên và sinh viên Khoa NN&VH Nga. Tham dự buổi lễ còn có Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Nga TP Hà Nội Cao Võ; Phụ trách Phòng đọc Thế giới Nga Mai Nguyễn Tuyết Hoa; Giám đốc Phân viện tiếng Nga Puskin Nguyễn Thị Thu Đạt.

Văn phòng hợp tác giữa ĐHQGHN và Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông đặt tại ULIS nằm trong chương trình hợp tác giữa ĐHQGHN và FEFU. Đây là cơ sở để phát triển quan hệ hợp tác giữa hai trường, tổ chức các hoạt động như: tuyển thực tập sinh, phổ biến văn hóa, trao đổi sinh viên. Ở chiều ngược lại, ĐHQGHN cũng sẽ mở văn phòng tại FEFU trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn nhận định Việt Nam và LB Nga đã có nhiều hoạt động hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và các hoạt động này ngày càng được thắt chặt, tăng cường. ĐHQGHN đã xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với nhiều trường đại học LB Nga với nhiều những chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi sinh viên, nghiên cứu chung được triển khai. Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đánh giá FEFU là một đối tác đặc biệt dựa trên những điểm chung về mục tiêu, cấu trúc, chiến lược hợp tác và mối quan tâm chung. Ông mong rằng tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của FEFU qua những hoạt động trao đổi giảng viên, trao đổi sinh viên hay các hoạt động khác liên quan đến các lĩnh vực như: ngoại ngữ; công nghệ, khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng… Văn phòng hợp tác là hiện thực hóa cho triển vọng quan hệ hợp tác bền vững này.

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đã được trao danh hiệu Tiến sĩ Danh dự trong đợt thăm FEFU tháng 9 vừa rồi

Trong bài phát biểu, Hiệu trưởng FEFU Nikita Anisimov đã gửi lời chúc mừng kỷ niệm 25 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN (10/12/1993 – 10/12/2018). Ông hy vọng việc khai trương văn phòng hợp tác ngày hôm nay chỉ là “bề nổi của tảng băng chìm” với triển vọng nhiều hoạt động hợp tác trong tương lai, không chỉ giới hạn về ngoại ngữ mà còn ở các lĩnh vực khác.

Hiệu trưởng FEFU Nikita Anisimov ví văn phòng hợp tác như là “Con đường tiến tới tương lai”

Phát biểu chúc mừng, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền LB Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov cho biết giáo dục là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chiến lược hợp tác giữa LB Nga và Việt Nam. FEFU là một trong 3 cơ sở giáo dục đào tạo tiếng Việt lớn nhất tại LB Nga, do đó, việc khai trương văn phòng hợp tác giữa ĐHQGHN và FEFU tại Hà Nội sẽ góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa hai nước, phổ biến tiếng Nga tại Việt Nam.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền LB Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov

Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh cho biết việc lựa chọn khai trương văn phòng hợp tác giữa hai trường tại ULIS vào đúng ngày kỷ niệm 25 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN thể hiện mong muốn phát triển mối quan hệ bền chặt giữa hai trường. Ông cũng khẳng định Nhà trường sẽ nỗ lực hết sức để giúp văn phòng trở thành địa điểm thân thuộc với các trường thành viên, các khoa, các viện nghiên cứu trong ĐHQGHN.

Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh khẳng định: “Tôi tin rằng văn phòng sẽ phát triển bền vững, giống như sự bền vững của ĐHQGHN”.

Buổi lễ tiếp tục với phần biểu diễn văn nghệ của giảng viên, sinh viên ULIS và FEFU. Chương trình khép lại với màn cắt băng khai trương. Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn, Hiệu trưởng FEFU Nikita Anisimov và Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đã đại diện cắt băng, chính thức khai trương văn phòng hợp tác giữa ĐHQGHN và FEFU đặt tại tầng 4, Nhà A1, ULIS.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (FEFU) được thành lập năm 1899 và là một trong những trường đại học hàng đầu của Liên bang Nga; có truyền thống khoa học lâu đời và xu hướng giáo dục hiện đại, được coi là trung tâm học thuật của Liên bang Nga tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương với nhiệm vụ trở thành Trung tâm giáo dục đại học – nghiên cứu khoa học lớn nhất khu vực.

Chiến lược phát triển của FEFU ưu tiên thu hút các tài năng trẻ, các nhà khoa học giỏi nhất, các doanh nhân công nghệ cao từ Nga và nước ngoài nhằm biến Vladivostok thành trung tâm khoa học công nghệ, kinh tế xã hội lớn nhất khu vực,…

FEFU gồm 09 đơn vị trực thuộc gồm: Trường Kỹ sư, Trường Y sinh, Trường  Nghệ thuật và Khoa học Nhân văn, Trường Khoa học Tự nhiên, Trường Sư phạm, Trường nghiên cứu quốc tế và khu vực – Viện Phương Đông, Trường Kinh tế và Quản lý, Trường Luật, Trường Kinh tế Kỹ Thuật Số. Hiện FEFU có hơn 200 chương trình đào tạo với 25.000 sinh viên chính quy, trong số đó có hơn 3.200 sinh viên nước ngoài đến từ 74 quốc gia. FEFU có thế mạnh về nghiên cứu văn hóa và ngôn ngữ Á đông, Hải dương học, Công nghệ cao phục vụ nghiên cứu Hải dương, phục vụ kinh tế biển đảo,…

Lệ Thủy-Việt Khoa/ULIS Media