Khoa NN&VH Nga được nhận bằng khen của ĐSQ LB Nga trong khuôn khổ hội thảo quốc tế “70 năm hợp tác Việt – Nga về giáo dục và khoa học” – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Khoa NN&VH Nga được nhận bằng khen của ĐSQ LB Nga trong khuôn khổ hội thảo quốc tế “70 năm hợp tác Việt – Nga về giáo dục và khoa học”

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – LB Nga (Liên Xô trước đây), 65 năm giảng dạy tiếng Nga ở Đại học Quốc gia Hà Nội (trước đây là Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội) và kỷ niệm 10 năm thành lập Phòng đọc Thế giới Nga tại Hà Nội, Chi hội Hữu nghị Việt Nam – LB Nga tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Khoa Quốc tế – ĐHQGHN đã tổ chức Hội thảo quốc tế “70 năm hợp tác Việt – Nga về giáo dục và khoa học”.

Trong buổi lễ Khai mạc hội thảo, Đại sứ quán LB Nga tại Việt Nam đã trao bằng khen cho Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Nga, Trường ĐHNN – ĐHQGHN vì những cống hiến và đóng góp của Khoa trong nhiều thập kỷ qua trong việc quảng bá và giảng dạy tiêng Nga tại Việt Nam. Đây là niềm tự hào của Khoa cũng như của Nhà trường nói chung.

Bằng khen của Đại sứ quán LB Nga tại Việt Nam cho Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga, Trường Đại học Ngoại ngữ

Thúc đẩy hợp tác toàn diện giáo dục đại học giữa Việt Nam và Liên bang Nga - 3

Lãnh đạo ĐH QGHN tặng hoa các cán bộ, giảng viên đã có nhiều đóng góp trong việc xây dựng mối quan hệ giáo dục Việt – Nga (Ảnh: Dân Trí)

Bên cạnh đó, tập thể giảng viên và sinh viên Khoa Nga vinh dự hỗ trợ chi hội Chi hội Hữu nghị Việt Nam – LB Nga tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Khoa Quốc tế – ĐHQGHN tổ chức Hội thảo quốc tế “70 năm hợp tác Việt – Nga về giáo dục và khoa học”.

Khoa NN&VH Nga