Phổ biến kiến thức thông tin đối ngoại năm 2018 cho cán bộ và sinh viên ULIS – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Phổ biến kiến thức thông tin đối ngoại năm 2018 cho cán bộ và sinh viên ULIS

Thực hiện Kế hoạch số 108-KH/BTGTU ngày 26/6/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc phối hợp tổ chức tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại năm 2018 và Kế hoạch số 68/BCĐCTTTĐN ngày 20/02/2018 của Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại thành phố Hà Nội, ngày 26/9/2018, Hiệu trưởng Trường ĐHNN-ĐHQGHN đã phê duyệt kế hoạch tập huấn, tuyên truyền về công tác này tại Trường.

Ngày 26/10/2018 tại hội trường Sunwah, Ban Tuyên huấn Đảng ủy Trường tổ chức Hội nghị thông tin, quán triệt nhiệm vụ về thông tin đối ngoại và triển khai các nội dung nhiệm vụ năm 2018-2019.

Tham gia hoạt động có đồng chí Nguyễn Quán Phú – Nguyên Trưởng phòng Báo cáo viên, Ban Tuyên giáo Trung ương; Đại diện lãnh đạo Phòng Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; đồng chí Đinh Văn Hường – Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN; Ban Tuyên huấn Đảng ủy Trường; Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác tuyên truyền, truyền thông của các đơn vị; các sinh viên thuộc BCH Đoàn thanh niên và BCH Hội sinh viên Trường.

Trong buổi tập huấn, đồng chí Nguyễn Quán Phú – Báo cáo viên đã chia sẻ kiến thức về 3 chủ đề chính là: Quan hệ các nước lớn (Mỹ, Trung Quốc, Nga) và chính sách đối ngoại của Việt Nam; Những hoạt động đối ngoại chủ yếu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta thời gian gần đây; Chủ nghĩa Dân túy và biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn.

Qua đó, các đồng chí tham gia đã được tìm hiểu về tình hình quan hệ và chính sách ngoại giao của các cường quốc, chính sách đối ngoại và cơ hội phát triển đầy thuận lợi của Việt Nam trong tình hình hiện nay, chiến tranh thương mại Mỹ – Trung và ảnh hưởng đến Việt Nam, chuyến thăm chính thức của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Liên bang Nga và Hungary (9/2018), Hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN năm 2018, Chủ nghĩa Dân túy là gì và làm cách nào để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn chủ nghĩa này tại Việt Nam,…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Văn Hường – Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN cảm ơn Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy Hà Nội đã chọn tiến hành tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại năm 2018 tại 4 đơn vị thành viên ĐHQGHN, trong đó có Trường Đại học Ngoại ngữ. Đồng chí khẳng định hội nghị đã cung cấp nhiều thông tin lớn và quan trọng về tình hình thế giới và trong nước, là một hoạt động sinh hoạt chính trị ý nghĩa giúp ĐHQGHN triển khai các hoạt động liên quan hiệu quả.

Đại diện Ban Tuyên huấn Đảng ủy Trường, đồng chí Nguyễn Văn Đoàn cảm ơn đồng chí Nguyễn Quán Phú đã cung cấp bức tranh toàn cảnh về tình hình thời cuộc, giúp các cán bộ và sinh viên nâng cao nhận thức về các vấn đề chính trị trong thực thi nhiệm vụ. Đồng chí cũng khẳng định Ban Tuyên huấn Đảng ủy Trường sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến những kiến thức này tại Hội nghị  khối trưởng, lớp trưởng năm học 2018–2019; các hội nghị giao ban quý và giao ban tại các đơn vị.

Lệ Thủy-Đào Trung-Việt Khoa/ULIS Media