Hội nghị giao ban công tác quý II/2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hội nghị giao ban công tác quý II/2018

Ngày 13/06/2018, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban công tác quý II/2018. Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh chủ trì hội nghị. Cùng dự với Hiệu Trưởng có Phó Hiệu trưởng Ngô Minh Thủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong toàn trường.

Phát biểu tại hội nghị, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị trong việc hoàn thành các nhiệm vụ trong quý II/2018 với nhiều những thành tích nổi bật.

Tại hội nghị giao ban công tác quý II/2018, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đã trao quyết định khen thưởng thành tích nổi bật cho một tập thể và hai cá nhân, cụ thể là: Bộ môn Đất nước học thuộc Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Các nước nói tiếng Anh vì có thành tích xuất sắc trong phát triển các môn học mới theo định hướng quốc tế học ngành Ngôn ngữ Anh và phát triển phong trào nghiên cứu khoa học trong năm học 2017-2018; ông Nguyễn Đình Hùng thuộc Phòng Quản trị vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng và triển khai có hiệu quả các đề án về xây dựng cơ sở vật chất của trường; bà Đỗ Thủy Hạnh, giáo viên Bộ môn tiếng Trung Quốc Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ vì có thành tích xuất sắc trong hướng dẫn ôn tập, luyện tập và dẫn đoàn học sinh tham dự cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ năm 2017 tại Trung Quốc. Ngoài ra, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đã trao thư cảm ơn và quà lưu niệm cho cô Lê Thị Thanh Hà (giáo viên CNN) và bà Hà Ngọc Lan (phụ huynh học sinh, vắng mặt) đã có đóng góp tích cực trong công tác chỉnh trang cơ sở vật chất của trường.

Đồng thời, kết quả cuộc thi “Văn phòng thân thiện – ULIS’s Friendly Office” 2018 lần 1 đã được công bố, cụ thể như sau: Giải Nhất: Khoa tiếng Anh; Giải Nhì: Bộ môn NN&VH Ả Rập; Giải Ba: Khoa NN&VH Hàn Quốc và Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Chứng nhận và phần thưởng đã được trao đến các đơn vị.

Trao quyết định khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích nổi bật

Trao giải Văn phòng thân thiện

Phần báo cáo thực hiện công tác quý II/2018 và kế hoạch nhiệm vụ quý III/2018, báo cáo tình hình thực hiện quy chế làm việc và quy chế đào tạo tại các đơn vị đào tạo và phục vụ đào tạo trong toàn trường cho thấy các đơn vị đã hoàn thành nhiều công tác quan trọng trong 3 tháng quý II và thực hiện quy chế nghiêm túc. Đáng chú ý, Trường Đại học Ngoại ngữ vừa được Bộ GD&ĐT chính thức giao nhiệm vụ tổ chức các khóa bồi dưỡng cấp chứng chỉ đội ngũ ra đề thi, chấm thi nói và viết theo các chương trình Bộ đã ban hành. Đây là sự ghi nhận chất lượng khảo thí của Nhà trường. Hiện Nhà trường đã và đang triển khai bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nâng cao năng lực khảo thí cho nhiều cơ sở giáo dục.

Các kết quả nổi bật trọng tâm trong quý II/2018:

– Tổ chức thành công các sự kiện: Ngày hội sinh viên Nghiên cứu Sáng tạo Khởi nghiệp và Ngày hội việc làm 2018, Hội thảo khoa học quốc gia 2018 “Nghiên cứu giáo dục Ngoại ngữ, Ngôn ngữ và Quốc tế học”, Hội nghị Hợp tác phát triển lần thứ 2

– Tăng cường các hoạt động truyền thông, xây dựng chính sách thiết thực nhằm thu hút người học chất lượng trong công tác tuyển sinh SĐH, CNN, ĐH 2018

– Hoàn thành và đưa vào khai thác Trung tâm Đào tạo trực tuyến về phương pháp giảng dạy và nghiệp vụ sư phạm thuộc ĐQNNQG2020

– Hoàn thành đề án năng lực phẩm chất và trang thiết bị phục vụ người học và giảng dạy, học tập tại trường

Các kết quả khác:

– Công tác tổ chức cán bộ: Bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Lâm Quang Đông; Hoàn thành văn bản Điều chỉnh chiến lược phát triển trường ĐHNN đến 2025, tầm nhìn 2035; Hoàn thành Quy trình sử dụng và quản lý xe, phòng họp; quy trình văn bản tổ chức sự kiện, chứng thực bản sao phục vụ công tác hành chính; Ban hành văn bản Kế hoạch tăng cường đầu tư phát triển tiềm lực, khuyến khích hoạt động KHCN

– Công tác đào tạo: Hoàn thành tuyển sinh SĐH đợt 1; Tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT CNN; Tổ chức thi học kỳ 2 năm học 2017-2018; Tổ chức bảo vệ khóa luận cho sinh viên; Kiểm tra rà soát điều kiện, công nhận tốt nghiệp cho sinh viên; Triển khai đề án website môn học; Tổ chức chương trình thực tập NN&VH Việt Nam cho 2 đoàn sinh viên quốc tế; Hoàn thành công tác chuẩn bị và tích cực triển khai các nhiệm vụ thuộc ĐANNQG 2020

– Công tác HSSV: Hoàn thành Đề án đổi mới công tác thực hành, thực tập, phát triển kỷ năng bổ trợ cho sinh viên Trường giai đoạn 2018-2020

– Công tác KHCN: Tổ chức Ngày hội sinh viên Nghiên cứu Sáng tạo Khởi nghiệp; Tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia 2018 “Nghiên cứu giáo dục Ngoại ngữ, Ngôn ngữ và Quốc tế học”, Hội nghị Hợp tác phát triển lần thứ 2; Xuất bản số 2 và 3 Tạp chí NCNN; Triển khai đúng tiến độ “Đề tài Tây Bắc” được ĐHQGHN đánh giá cao

– Công tác HTPT: Tổ chức thành công Hội nghị HTPT lần 2; Đón tiếp Đại sứ Nhật Bản đến nói chuyện với sinh viên; Triển khai lớp tiếng Tây ban Nha đầu tiên cho cán bộ; ký kết hợp tác với IDP Việt Nam về tổ chức thi IELTS tại trường

– Công tác Công đoàn: Tổ chức Khảm sức khỏe định kỳ cho cán bộ và tổ chức Chào mừng Quốc tế Thiếu nhi 2018

– Công tác Đoàn Thanh niên: Tổ chức ĐHĐB Hội Sinh viên Trường lần thứ XIV; tổ chức Hội nghị Kiện toàn BCH Đoàn và BCH Hội Sinh viên; Sinh viên trường đạt giải Nhất cuộc thi Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh do ĐHQGHN tổ chức

Các nhiệm vụ trọng tâm trong quý III/2018:

– Triển khai bước 1 Đề án đổi mới công tác thực hành, thực tập, phát triển kỷ năng bổ trợ cho sinh viên Trường giai đoạn 2018-2020

– Tuyển sinh đủ về số lượng, đạt về chất lượng các kỳ thi tuyển sinh CNN, đại học, sau đại học đợt 2

– Thực hiện các hạng mục cải tạo và nâng cấp cơ sở vật chất tại trường phục vụ năm học 2018-2019

– Triển khai kế hoạch tăng cường đầu tư, phát triển tiềm lực và khuyến khích khoa học công nghệ ở trường giai đoạn 2018-2020

– Tổ chức thành công Hội thảo quốc tế One Asia Convention (3-4/8), Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 (8/8), Hội nghị toàn thể CCVC (8/9).

Sau phần báo cáo, hội nghị chuyển sang phần thảo luận về nhiệm vụ, hoạt động của các đơn vị trong quý III/2018. Khép lại hội nghị, TS. Đỗ Tuấn Minh nhắc lại 6 nhiệm vụ trọng tâm trong năm, đồng thời nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm của quý III và đưa ra ý kiến chỉ đạo về nhiệm vụ của từng đơn vị. (Kết luận hội nghị sẽ được gửi tới các đại biểu trong thời gian sớm nhất).

ULIS Media