Vũ Thu Hằng: Hành trình “vượt vũ môn” xuất sắc của Thủ khoa đầu ra toàn trường khóa QH.2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Vũ Thu Hằng: Hành trình “vượt vũ môn” xuất sắc của Thủ khoa đầu ra toàn trường khóa QH.2020

Vũ Thu Hằng (sinh năm 2002) là sinh viên chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh CLC, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Kết thúc chặng hành trình dài với 4 năm học tại ULIS, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN năm học 2022-2023 đồng thời là khối trưởng khóa QH2020 Khoa Sư phạm tiếng Anh – Vũ Thu Hằng – đã xuất sắc trở thành Thủ khoa đầu ra toàn trường trong đợt Tốt nghiệp tháng 7/2024 dành cho khóa QH.2020, với GPA gần tuyệt đối 3.97/4.0. 

Nổi trội giữa cộng đồng sinh viên năng động và tài năng của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Vũ Thu Hằng là một tấm gương sáng về học tập và ngoại khóa. Với những thành tích xuất sắc đầy tự hào trong học thuật, hoạt động ngoại khóa, dự án tình nguyện, chương trình giao lưu quốc tế, cô nữ sinh trẻ đã truyền cảm hứng và động lực “sống hết mình vì tuổi trẻ, thả theo hoài bão xa cùng ý chí và quyết tâm lớn” không chỉ cho các bạn sinh viên nói riêng mà còn hướng tới cộng đồng và xã hội nói chung.

Thành tích trích ngang:

– Trúng tuyển Chương trình Thạc sĩ Giáo dục, Đại học Oxford – Trường đứng đầu danh sách các trường Đại học tốt nhất thế giới 8 năm liên tiếp, theo Bảng xếp hạng Times Higher Education (THE) 2024

– Thủ khoa đầu ra toàn trường khóa QH.2020, điểm tổng kết 3.97/4.0, điểm rèn luyện 96/100

– Đại biểu phát biểu tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI

– Đại biểu điểm cầu Hà Nội phát biểu tại diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ – Hành động của Đoàn” của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Chương trình Cafe sáng của Đài Truyền hình Việt Nam VTV3

– Danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” cấp Trung ương năm học 2022 – 2023

– Danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu” Đại học Quốc gia Hà Nội hai năm liên tiếp 2022, 2023

– Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2022-2023

– Khối trưởng khóa QH.2020 Khoa Sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

– Trưởng nhóm nghiên cứu có bài đăng trong kỷ yếu và Báo cáo viên tại Hội thảo khoa học Quốc gia, Quốc tế về Giảng dạy ngoại ngữ (ULIS National Conference)

Diễn giả Diễn đàn quốc tế Franconomics – 2023 “Nhân văn số: Cơ hội và thách thức trong quá trình chuyển đổi số”

– Đại diện Việt Nam tham dự các chương trình giao lưu quốc tế tại Trung Quốc (09/2023), Singapore (06/2023), Nhật Bản (02/2023) và Thái Lan (09/2022).

– Á quân cuộc thi Chương trình Tác động Xã hội ASEAN 2023 (ASEAN Social Impact 2023) được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID

– Quán quân cuộc thi Ý tưởng sáng tạo vì Phát triển bền vững 2022 do Đại học Chulalongkorn Thái Lan tổ chức

– Huy chương Đồng Cuộc thi tranh biện Thanh niên ASEAN 2022 do Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể Thao Vương quốc Campuchia và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tổ chức

– Tham gia Trại hè Thủ lĩnh ĐHQGHN 2023

– Đại biểu Hội nghị The Inspiring Women Summit FemaLEAD, được tài bởi Quỹ YSEALI Alumni Small Grants năm 2021 của Đại sứ quán Hoa Kỳ

– Đại diện sinh viên VNU tặng hoa, tiếp đón và ăn trưa cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Hiển Long cùng phu nhân

– Trưởng Ban Hậu cần Cuộc thi “Olympic Tiếng Anh Toàn Quốc”” năm 2022, thuộc Đề án Ngoại ngữ Quốc gia

– Trưởng Ban tổ chức TEDxULIS 2021, sự kiện TEDx đầu tiên tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN

– Ban tổ chức nhiều chương trình về giáo dục và phát triển cho học sinh, sinh viên

Và còn rất nhiều các thành tích ngoại khoá và học tập xuất sắc khác.

Những bước chân đầu tiên trên chuỗi hành trình truyền cảm hứng

Một chuyến đi mới bắt đầu từ chặng hành trình dài nỗ lực không ngừng. Chuyến tàu thanh xuân của lớp chuyên tiếng Anh, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương đã gửi một nữ sinh tài giỏi cùng đam mê với ngôn ngữ và tình yêu tới Khoa Sư phạm tiếng Anh tại ULIS. Nhờ bước đệm xuất sắc của Giải Nhất Học sinh giỏi Quốc gia môn tiếng Anh năm 2020, cô bạn đã chinh phục ước mơ và đạt mong nguyện trở thành “một phần” của Trường Đại học Ngoại ngữ trong niềm hạnh phúc vỡ òa của bản thân, gia đình và bạn bè.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cô tân sinh viên năm nào đã sắp thành công tốt nghiệp với tấm bằng Xuất sắc trên tay và vinh dự nhận danh hiệu Thủ khoa đầu ra toàn trường khóa QH.2020 cùng GPA 3.97/4.0 gần như tuyệt đối. “Mình cảm thấy rất may mắn và biết ơn về kết quả này. Mình tự hào vì bản thân đã cố gắng và nỗ lực thật nhiều. Nhưng hơn tất cả, mình vô cùng trân quý sự đồng hành, sự ủng hộ và yêu thương đến từ gia đình, thầy cô và bạn bè. Bốn năm trước, mình chọn Trường Đại học Ngoại ngữ vì uy tín và chất lượng đào tạo của trường. Nhưng ngày hôm nay, khi sắp tốt nghiệp từ mái trường này, mình nhận ra trường đã cho mình nhiều hơn tất cả những gì từng kỳ vọng”, Vũ Thu Hằng nói.

Nguyên tắc “duy trì thói quen” trong việc học

Chia sẻ về hành trình theo đuổi tri thức, nữ sinh ULIS đã tâm sự đôi điều về bí kíp học tập của mình. Không có một bí kíp học tập nào là duy nhất và trở thành thước đo tiêu chuẩn. Mỗi người sẽ có một phương pháp và phong cách khác nhau, tùy vào mức độ tìm hiểu, thử nghiệm để tìm ra những điều phù hợp nhất với mình.

Với Vũ Hằng, cô bạn đưa ra lời khuyên “Hãy thiết lập thói quen thay vì chỉ duy trì việc học dựa vào động lực”. Thông qua cuốn sách “gối đầu giường” yêu thích, nữ sinh ULIS chia sẻ 3 nguyên tắc cơ bản mà cô bạn theo đuổi với việc học tiếng Anh: “Make it obvious” (Làm cho thói quen thật rõ ràng); “Make it easy” (Làm cho thói quen thật dễ dàng) và “Make it attractive” (Làm cho thói quen thật hấp dẫn). Cụ thể, cô bạn thủ khoa đề cập đến nguyên tắc “make it obvious” là để bắt đầu một thói quen, để tự tạo một môi trường tiếp xúc thật tự nhiên và thường xuyên, ví dụ trong việc đơn giản nhất như đổi ngôn ngữ mặc định của thiết bị thông minh mình hay sử dụng sang tiếng Anh. Còn “Make it easy” là để thực hiện một thói quen. Ví dụ, thay vì mỗi lần đọc tài liệu, chúng mình phải mở sách, từ điển, sổ ghi chép thì bạn chỉ dùng một chiếc điện thoại. Từ đó, giảm thiểu sự trở ngại và tăng sự thuận tiện khi học tập. Cuối cùng là “make it attractive” để duy trì một thói quen, chúng mình nên kết nối nó với những cảm xúc tích cực. Việc học tiếng Anh qua một sở thích như xem phim, đọc sách hay nghe bình luận game để tạo hứng thú và “tìm niềm vui” trong đó sẽ giúp duy trì thói quen lâu dài hơn.

Nhận giải thưởng khóa luận tốt nghiệp xuất sắc nhất Khoa Sư phạm tiếng Anh, khóa QH.2020

Diễn giả “Hành trang sinh viên 5 tốt”

Ngoài việc học tập, Hằng Vũ còn rất tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa, các dự án lớn nhỏ từ trong nước tới nước ngoài, thế nên, việc duy trì bản thân trong trạng thái tích cực và luôn vui tươi không hẳn là điều dễ dàng. Để tránh khỏi những điều không mấy vui vẻ, cô sinh viên chia sẻ quan điểm đúc kết từ trải nghiệm bốn năm học: Bên cạnh quản lý thời gian chặt chẽ, việc quản lý năng lượng cũng vô cùng quan trọng. “Mình từng sẵn sàng thức xuyên đêm nếu chưa hoàn thành xong bài. Có một thời gian dài, mình là khách quen của các quán cà phê 24/7. Nhưng trưởng thành hơn rồi, mình mới thấy những lần thức khuya như vậy phải trả giá bằng sức khỏe, nên luôn cố gắng hạn chế hết sức. Mình hay phải tự nhắc nhở bản thân còn cần cơ thể này thêm 80 năm nữa, chứ đâu phải chỉ 10, 20 năm nên chắc chắn phải biết thương sức khoẻ hơn. Từ đó mới dần nhận ra phải nỗ lực trong việc quản lý thời gian và năng lượng của mình. Cụ thể như việc bản thân chú ý tới những điều gì, những việc làm ra sao hay môi trường như thế nào để mang lại năng lượng tích cực, và ngược lại. Ví dụ với bản thân, mình rất thích đi bộ hoặc đi xe vòng vòng, cứ đi thôi mà không cần rõ điểm đến. Nghe hơi kỳ lạ, nhưng những lần như thế giúp giải tỏa căng thẳng rất hiệu quả”.

Những chuyến đi là “bệ phóng” để trưởng thành

Chiêm nghiệm lại chặng hành trình tại Trường Đại học Ngoại ngữ, cô bạn chia sẻ về những điều đã tạo nên một ULIS thật đặc biệt trong mình. Nữ sinh thủ khoa tâm sự rằng cô bạn cảm thấy vô cùng may mắn khi có cơ hội tham gia và đóng góp trong nhiều hoạt động ngoại khóa, đặc biệt là các chương trình cùng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên. Đoàn – Hội với nữ thủ khoa không chỉ là môi trường với rất nhiều cơ hội học hỏi và phát triển, mà bản thân cô còn được học từ những điều rất cơ bản như khi soạn thảo văn bản cần đặt đầu mục thế nào, căn lề ra sao, đến những điều “to hơn” như lên kế hoạch một chương trình, trao đổi với các nhà tài trợ, làm việc trong một tập thể lớn,… “Đoàn – Hội còn là nơi cho chúng mình được làm và được đóng góp cho những điều ý nghĩa, cảm giác trở thành người “có ích” và có trách nhiệm hơn. Chúng mình đã có nhiều kỉ niệm đáng nhớ khi cùng các anh chị, các bạn tham gia tổ chức nhiều sự kiện sôi động cho sinh viên, như kỳ thi Olympic tiếng Anh toàn quốc 2022, TEDxULIS 2021 và nhiều tọa đàm, cuộc thi, sân chơi giao lưu khác. Thời gian gắn bó cùng các hoạt động Đoàn – Hội đã cho mình được phát triển nhiều kiến thức và kỹ năng, như kỹ năng tổ chức công việc, làm việc nhóm và quản lý thời gian. Mình thấy bản thân được “lớn” thêm rất nhiều từ những trải nghiệm này”.

Nói về kỉ niệm đáng nhớ nhất là chương trình từ thiện “Mùa đông ấm” được tham gia cùng Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội tại xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La vào đầu năm 2023 và chuyến hành trình “Sinh viên với khát vọng non sông” cùng TW Hội Sinh viên Việt Nam tới Điện Biên trong dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Với cô sinh viên, những trải nghiệm này mang lại rất nhiều suy nghĩ. Đó là sự biết ơn những điều kiện thuận lợi mình đang được hưởng chính là nhờ cha anh đã để lại, vừa thấy trách nhiệm của một người trẻ trong việc đóng góp cho cộng đồng, cho quê hương. Tinh thần trách nhiệm đó rất khó diễn tả bằng lời nhưng là điều thực sự ý nghĩa được được nuôi dưỡng từ các hoạt động cùng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên.

Tham gia tình nguyện “Mùa đông ấm 2023”

Ban tổ chức TEDxULIS

ULIS còn cho Thu Hằng trải nghiệm với các môn học ý nghĩa, không chỉ “đào tạo để trở thành những người lao động hiệu quả, mà được phát triển để trở thành một con người toàn diện và một công dân toàn cầu”. Quả thực là vậy, khi những chuyến đi thanh xuân của cô bạn không chỉ dừng lại ở Việt Nam, mà còn mở rộng sang các nước bạn bè quốc tế.

“Một điểm đặc biệt nữa ở ULIS là chúng mình còn được trao cơ hội để tham gia các chương trình giao lưu quốc tế rất chất lượng, nhiều chương trình trong số đó chỉ dành riêng cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong thời gian học tập tại ULIS, mình đã may mắn tham gia các học bổng giao lưu quốc tế tại Thái Lan, Nhật Bản, Singapore và Trung Quốc. Những trải nghiệm quốc tế này đã thay đổi mình rất nhiều về tư duy, giúp mình có kiến thức, góc nhìn toàn cầu, cởi mở hơn trong nhiều vấn đề cuộc sống. Khá thú vị là càng đi, mình càng cảm thấy tự hào về “căn tính Việt Nam” trong mình và luôn mong muốn được khẳng định những nét đẹp, nét đáng yêu của Việt Nam với bạn bè quốc tế. Chưa bao giờ suy nghĩ nhiều về câu chuyện “là người Việt Nam” đến vậy cho tới khi mình được tham gia giao lưu cùng bạn bè từ nhiều quốc gia trên thế giới. Mỗi chuyến đi là một lần mình được cảm nhận thêm sự liên kết sâu sắc giữa thương hiệu quốc gia và thương hiệu của mỗi cá nhân, cũng tự hỏi là một bạn trẻ như mình có thể đóng góp thế nào. Mình nghĩ cũng chính mục tiêu và quyết tâm đóng góp cho nền giáo dục Việt Nam là yếu tố quan trọng đã thuyết phục các thầy cô tuyển sinh trong bài luận gửi Đại học Oxford ứng tuyển chương trình Thạc sĩ Giáo dục sẽ nhập học vào tháng 10/2024 tới”.

Đại diện phát biểu tại diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ – Hành động của Đoàn”

Đại diện phát biểu tại Đại hội XI Hội sinh viên Việt Nam

Phát biểu giao lưu cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Hiển Long cùng phu nhân

Đại diện Việt Nam tham dự chương trình giao lưu quốc tế tại Trung Quốc

Đại diện Việt Nam tham dự chương trình giao lưu quốc tế tại Nhật Bản

Môi trường lý tưởng để hoàn thiện chính mình

Khi nhắc tới ULIS, Vũ Thu Hằng chia sẻ rằng môi trường học thuật nơi đây vô cùng lý tưởng, với thầy cô truyền cảm hứng và những người bạn xuất sắc xung quanh. Là một “học bá toàn diện”, nhưng Thu Hằng dễ bị áp lực bởi bạn bè đồng trang lứa, đặc biệt với môi trường học tập mang tính cạnh tranh lớn tại ULIS. Nhưng, với cô sinh viên trẻ, sự cạnh tranh này lại mang đến “năng lượng tích cực”, điều này đến từ tính “liêm chính” trong học thuật của trường. Nói cách khác là sự công bằng, minh bạch, rõ ràng trong các hoạt động học thuật và đặc biệt là tinh thần cầu tiến, tự tôn, tích cực của tất cả mọi người. “ULIS đã trang bị cho mình một nền tảng học thuật cùng kỹ năng và thái độ rất cần thiết, để phát triển bản thân trong cả môi trường học tập và môi trường làm việc chuyên nghiệp. Nhưng hơn hết, tại Trường Đại học Ngoại ngữ, mình cảm nhận được bản thân đã học và trưởng thành, nỗ lực trong một môi trường giáo dục trong lành, liêm chính và luôn hướng về con người. Mình vừa thấy đủ an toàn và cởi mở để được là chính mình, nhưng đồng thời cũng có động lực để cố gắng hoàn thiện mình hơn mỗi ngày, vì xung quanh mọi người đều rất xuất sắc, cầu tiến và tích cực”, nữ sinh chia sẻ.

“Thầy cô, bạn bè và văn hoá chung của trường đã giúp mình được trở thành phiên bản trưởng thành, trách nhiệm, tử tế và hoàn thiện hơn của chính mình. Thời gian qua, mình đã được học và truyền cảm hứng rất nhiều. Trước khi gia nhập “thành đoàn ULIS”, mình đã từng muốn là một nhà hoạt động xã hội hoặc một doanh nhân khởi nghiệp, nhưng thầy cô đã làm thay đổi mình rất nhiều. Bởi Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã trở thành ngôi nhà thứ hai của mình trong 4 năm qua. Mình trân trọng vô cùng sự ủng hộ, yêu thương, thấu cảm mà thầy cô và Nhà trường đã trao trọn cho mình tại ULIS. Từ chương trình học chất lượng, cơ hội tham gia nghiên cứu sớm, trải nghiệm cùng những hội thảo Quốc gia và đặc biệt là kiến thức, kỹ năng, tư duy và cảm hứng thầy cô đã mang tới, ULIS thực sự cho mình hơn kỳ vọng. Mình sẽ mãi luôn biết ơn ULIS về điều đó”.

Đặc biệt, Vũ Thu Hằng cũng có lời gửi gắm đến mái nhà chung ULS: “Mình không biết nói gì hơn là lời cảm ơn với ULIS, với thầy cô và bạn bè đã gửi cho mình rất nhiều tình yêu thương, lời động viên và đồng hành trong bốn năm qua. Đi đến những chặng cuối của hành trình Đại học, mình thực sự thấm thía tinh thần “Cùng nhau kiến tạo cơ hội” – “Creating Opportunities Together” của ULIS. Bởi tại đây, chúng mình đã được trao rất nhiều cơ hội để phát triển và trưởng thành về mọi mặt. Nếu có một lời gửi gắm đến các bạn tân sinh viên khóa mới, mình xin chúc mọi người sẽ tận dụng được trọn vẹn những cơ hội ULIS trao cho các bạn và sẽ có một hành trình tuổi trẻ thật đáng nhớ tại nơi đây”.

Chuyến hành trình học tập và trưởng thành tại Trường Đại học Ngoại ngữ của cô bạn Vũ Thu Hằng chắc hẳn sẽ truyền động lực, cũng như cảm hứng trong việc học tập, tham gia ngoại khóa trong nước và kiếm tìm cơ hội giao lưu, hội nhập với quốc tế. Chúc cho cô bạn sẽ chinh phục nhiều hào quang hơn nữa trong tương lai, và gần nhất chính là theo đuổi chương trình Thạc sĩ giáo dục của Đại học Oxford sắp tới.

Hương Giang/ĐSTT