Làm việc với Trường Đại học Việt Nhật  – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Làm việc với Trường Đại học Việt Nhật 

Ngày 28/05/2025, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã có buổi làm việc với Trường Đại học Việt Nhật – Đại học Quốc gia Hà Nội nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm và thảo luận về việc hợp tác trong công tác đào tạo, nghiên cứu và quản trị đại học. 

Tham dự buổi làm việc có Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long, Phó Hiệu trưởng Hà Lê Kim Anh, đại diện P.ĐT&NH, P.QTĐH, BCN Khoa NN&VH Nhật Bản.

Về phía Trường Đại học Việt Nhật có Phó Hiệu trưởng Thường trực Nguyễn Hoàng Oanh, đại diện các đơn vị trong trường.

Chia sẻ tại buổi làm việc, Phó Hiệu trưởng thường trực Trường Đại học Việt Nhật Nguyễn Hoàng Oanh ghi nhận sự hỗ trợ tích cực từ Trường Đại học Ngoại ngữ trong thời gian qua, đặc biệt trong công tác đào tạo và nghiên cứu. TS. Nguyễn Hoàng Anh bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác thông qua các hoạt động trao đổi giảng viên, sinh viên và tổ chức hội thảo chuyên môn trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long đã chia sẻ về cơ chế và kinh phí đầu tư cho công tác nghiên cứu và phát triển đề tài khoa học của Nhà trường trong thời gian qua. Ngoài ra, Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu bền vững, gắn với nhu cầu thực tiễn và thế mạnh chuyên môn. Hai bên cũng đã trao đổi, tham khảo mô hình quản trị và chính sách hỗ trợ nghiên cứu nhằm tìm kiếm những hướng đi phù hợp, có thể áp dụng linh hoạt tại mỗi đơn vị.

Tiếp theo, Giám đốc Chương trình đào tạo Nhật Bản học Trường Đại học Việt Nhật Phạm Thị Thu Giang đã đề xuất cụ thể về phương hướng hợp tác đào tạo trình độ tiến sĩ giữa hai đơn vị. Nội dung tập trung vào những kinh nghiệm triển khai thực tế và đề xuất tiếp tục trao đổi chuyên môn nhằm thúc đẩy khả năng phối hợp trong thời gian tới.

Cũng trong buổi làm việc, Giảng viên Trường Đại học Việt Nhật Lương Minh Phương đã chia sẻ trải nghiệm thực tế trong công tác đào tạo, đồng thời nhấn mạnh lợi ích của việc triển khai chương trình đào tạo tiến sĩ trong nước, giúp thuận tiện hơn cho học viên, đặc biệt là đối với nữ cán bộ. Bên cạnh đó, cũng nêu thực trạng nhiều giảng viên sau khi du học tại Nhật Bản không quay trở về công tác, dẫn đến tình trạng thất thoát nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tiếp nối nội dung trao đổi, các bên cùng thảo luận về khả năng phối hợp đào tạo ở các bậc học khác như thạc sĩ, cử nhân và chương trình bằng kép. Việc tham khảo chính sách đãi ngộ, hỗ trợ cho đội ngũ giảng viên trong quá trình hợp tác cũng được đưa ra nhằm đảm bảo tính bền vững và hiệu quả lâu dài.

Buổi làm việc khép lại trong không khí tích cực, xây dựng, mở ra triển vọng cho những hoạt động hợp tác mới giữa Trường Đại học Ngoại ngữ và Trường Đại học Việt Nhật.

Ngọc Hà-Dũng Hồ/ĐSTT