Ký kết Biên bản ghi nhớ về Dự án phát triển Làng nghề Tri Lễ với UBND xã Dân Hoà – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Ký kết Biên bản ghi nhớ về Dự án phát triển Làng nghề Tri Lễ với UBND xã Dân Hoà

Ngày 13/10/2025, tại xã Dân Hoà đã diễn ra Lễ ra mắt dự án “Tri Lễ: Phát triển làng nghề thủ công và đoàn kết Pháp ngữ vì một tương lai bền vững (TRILAF) và Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Dự án phát triển Làng nghề Tri Lễ giữa Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN và UBND xã Dân Hoà. 

Tham dự buổi lễ, về phía Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN có Hiệu trưởng – TS. Nguyễn Xuân Long; đại diện lãnh đạo Phòng KHCN và HTPT, lãnh đạo Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Pháp cùng các giảng viên và sinh viên tham gia dự án của khoa.

Về phía Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) có Trưởng đại diện Văn phòng khu vực châu Á – Thái Bình Dương Edgar Doerig; Điều phối viên Dự án Thúc đẩy du lịch bền vững của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ Adjara Diouf.

Về phía UBND xã Dân Hoà, có sự hiện diện của Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND Mai Xuân Trường; Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Hoàng Quốc Đạt; Chủ tịch UBND Đinh Hữu Bình cùng các đại diện lãnh đạo xã, đại diện lãnh đạo Công an xã, Chi bộ, Trưởng thôn Tri Lễ, đại diện Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên cùng các Nghệ nhân làng nghề nón lá dòng họ Nguyễn Bá và nhân dân trong xã.

Buổi lễ còn có sự tham dự của đại diện các đối tác doanh nghiệp du lịch, lữ hành.

Phát biểu mở đầu buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Dân Hoà Đinh Hữu Bình bày tỏ niềm vui và sự vinh dự khi được hợp tác với Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Ông khẳng định Dự án không chỉ mang ý nghĩa về kinh tế mà còn là một dự án về văn hoá, giáo dục, cộng đồng, kết nối ngôn ngữ, con người và tri thức; hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và đoàn kết các nước. Đồng thời, ông cũng bày tỏ sự tin tưởng thông qua chương trình hợp tác, các làng nghề truyền thống của thôn Tri Lễ nói riêng và xã Dân Hoà nói chung sẽ được quảng bá sâu rộng hơn không chỉ ở trong nước mà còn với các du khách quốc tế.

Tiếp nối chương trình, Hiệu trưởng – TS. Nguyễn Xuân Long, đại diện Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, bày tỏ niềm vui mừng khi được đồng hành cùng Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) và các công ty lữ hành du lịch trong việc phối hợp với xã Dân Hoà triển khai Dự án phát triển du lịch bền vững dựa trên thế mạnh làng nghề địa phương. TS. Nguyễn Xuân Long nhấn mạnh đây là một trong những dự án đầu tiên mà Nhà trường phối hợp thực hiện cùng Tổ chức quốc tế Pháp ngữ, với kỳ vọng dự án sẽ trở thành tiền đề xây dựng mô hình phát triển du lịch bền vững, không chỉ thu hút du khách trong nước mà với thế mạnh của ULIS, còn trong hợp tác quốc tế, mở rộng tiếp cận tới du khách nước ngoài mong muốn trải nghiệm văn hóa Việt Nam. Đồng thời, Hiệu trưởng khẳng định buổi ký kết không chỉ khởi động dự án, mà còn thể hiện cam kết phục vụ cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển đất nước của nhà trường. 

Đại diện Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF), ông Edgar Doerig bày tỏ sự tự hào khi được đồng hành cùng dự án. Ông tin tưởng rằng sự hợp tác này không chỉ bảo tồn và phát huy di sản văn hoá, mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, tăng cơ hội việc làm cho thanh niên và phụ nữ, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết trong không gian Pháp ngữ, nơi tiếng Pháp đóng vai trò là nhịp cầu đối thoại và giao lưu quốc tế.

Tại buổi lễ, đại diện Trường Đại học Ngoại ngữ và UBND xã Dân Hoà đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trước sự chứng kiến của đại biểu, khách mời và toàn thể hội trường, chính thức đánh dấu bước khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác chiến lược và bền vững giữa hai bên. 

Khoảnh khắc ý nghĩa này không chỉ thể hiện sự cam kết đồng hành và trách nhiệm xã hội của mỗi đơn vị, mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực trong việc phát huy thế mạnh địa phương, quảng bá văn hoá làng nghề, phát triển du lịch bền vững và nâng cao chất lượng giáo dục.

Buổi lễ khép lại với phần tặng quà và chụp ảnh lưu niệm.

Link ảnh:

https://drive.google.com/drive/folders/19jN90JcANRmZi3lkKM5Z2MSO3Pabj_9B?usp=share_link

Phương Ngân