ĐHQGHN tiếp tục nằm trong top 1000 trường đại học hàng đầu thế giới – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

ĐHQGHN tiếp tục nằm trong top 1000 trường đại học hàng đầu thế giới

Ngày 19/6/2019, Tổ chức xếp hạng QS (Quacquarelli Symonds World University Rankings – Anh) công bố bảng xếp hạng đại học thế giới cho năm 2020 (QS World University Rankings – QS WUR 2020). Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tiếp tục giữ vị trí trong nhóm 801-1000. Tuy nhiên, điểm số xếp hạng của ĐHQGHN đã gia tăng đáng kể, đưa ĐHQGHN thuộc nhóm 75% trường đại học hàng đầu thế giới (trong khi đó, ở đợt xếp hạng trước, ĐHQGHN thuộc nhóm 78.5%).

QS WUR 2020 đánh giá 1.620 cơ sở giáo dục từ 82 quốc gia, trong đó có 1001 trường được xếp hạng, 50 trường lần đầu tiên tham gia, thu thập được 94.000 phản hồi từ các nhà khoa học, 45.000 phản hồi từ nhà tuyển dụng, phân tích 83 triệu trích dẫn từ 13 triệu bài báo trong giai đoạn 2013-2018, với 1.5 triệu đề cử của học giả và 240.000 đề cử của nhà tuyển dụng. Năm nay, Việt Nam vẫn duy trì với hai Đại học Quốc gia nằm trong bảng xếp hạng.

02 đại học của Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí trong top 1000 thế giới (Ảnh chụp màn hình)

QS WUR xếp hạng các trường đại học theo 6 tiêu chí, bao gồm: đánh giá của học giả (40%), đánh giá của nhà tuyển dụng (10%), số trích dẫn/giảng viên (20%), tỷ lệ giảng viên/sinh viên (20%), tỷ lệ giảng viên quốc tế (5%) và tỷ lệ sinh viên quốc tế (5%). Tiêu chí xếp hạng của QS nhấn mạnh vào đóng góp và tác động của chất lượng đào tạo và nghiên cứu của trường đại học đối với xã hội (thông qua đánh giá của doanh nghiệp, học giả trong và ngoài nước) và các đóng góp cho hoạt động nghiên cứu khoa học (thông qua số trích dẫn/giảng viên).

Về xếp hạng theo từng tiêu chí, ĐHQGHN vẫn trong nhóm 500+ về Đánh giá của học giả đối với uy tín học thuật (Academic Reputation), điểm của tiêu chí này cao hơn so với kỳ đánh giá năm trước (14.0 so với 12.0).

Trong khu vực Đông Nam Á, Malaysia có 20 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng, trong đó Đại học Malaya có thứ hạng tốt nhất là 70; Thái Lan có 8 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng, trong đó Đại học Chulalongkorn có thứ hạng tốt nhất là 247; Philippines có 4 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng, trong đó Đại học Philippines có thứ hạng tốt nhất là 356; Indonesia có 9 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng, trong đó Đại học Indonesia có thứ hạng tốt nhất là 296.

Trên thế giới, Hoa Kỳ tiếp tục là quốc gia của các trường đại học hàng đầu thế giới, với 5 trường lọt vào Top 10, trong đó Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) giữ vững vị trí số 1 trong 8 năm liên tiếp, tiếp đến là các trường đại học Stanford (thứ 2), đại học Harvard (thứ 3), Viện Công nghệ California (Caltech – thứ 5) và đại học Chicago (thứ 10).

Trước đó, tháng 6/2018 vừa qua, tổ chức xếp hạng QS cũng đã công bố kết quả xếp hạng thế giới 2019. Theo đó, lần đầu tiên hai Đại học Quốc gia của Viêt Nam là ĐHQGHN và ĐHQG Tp.HCM có tên trong top 1000 các đại học hàng đầu thế giới.

Cũng trong đợt công bố kết quả xếp hạng đại học châu Á của Tổ chức QS ngày 23/10/2018, ĐHQGHN xếp thứ 124 đại học hàng đầu châu Á, tăng 15 bậc so với vị trí 139 năm 2018.

Theo VNU Media