Phòng Truyền thống ảo – Nơi lưu giữ những chặng đường phát triển của ULIS – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng Truyền thống ảo – Nơi lưu giữ những chặng đường phát triển của ULIS

Với thiết kế hiện đại, Phòng Truyền thống ảo (phongtruyenthong.ulis.vnu.edu.vn/) giúp người truy cập có thể dễ dàng tìm hiểu về hành trình phát triển, giá trị và thành tựu của ULIS.

Từ những ngày đầu thành lập gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn cho đến khi đạt được những thành quả đáng ghi nhận như ngày hôm nay; từng bước phát triển và thành tích của Nhà trường đều được lưu giữ một cách đầy trân trọng, tự hào trong Phòng Truyền thống ảo. Đây là nơi lưu giữ và trưng bày các hình ảnh, tư liệu, hiện vật về quá trình hình thành và phát triển, hoạt động giáo dục và nghiên cứu khoa học của Nhà trường. Mỗi hiện vật, mỗi tấm ảnh trưng bày là một câu chuyện kể về đóng góp của các thế hệ thầy và trò Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bước vào Phòng Truyền thống ảo, người xem sẽ ngay lập tức cảm nhận được không gian được tái hiện trang trọng và ấm áp như thực. Ấn tượng đầu tiên chính là sa bàn của trường được đặt ở vị trí trung tâm tái hiện toàn cảnh không gian ULIS rất chi tiết. Khung chính của Phòng Truyền thống ảo được thiết kế mang dấu ấn 70 năm của Trường Đại học Ngoại ngữ. Tông màu đỏ chủ đạo tượng trưng cho tinh thần nhiệt huyết, cống hiến của bao thế hệ thầy và trò Nhà trường. Phần nội dung giới thiệu về trường được bố trí cân đối hai bên logo giúp người xem dễ dàng nắm bắt thông tin ngay từ những giây đầu tiên. 

Ở không gian bên trái; ba gian giới thiệu cơ cấu tổ chức của Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu được bố trí khoa học tạo dòng chảy xuyên suốt qua từng giai đoạn phát triển. Những bức ảnh chân dung được sắp xếp trang trọng trên nền tường sáng thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ lãnh đạo đã cống hiến trí tuệ và tâm huyết của mình cho ULIS. Khu vực này không chỉ ghi dấu ấn của những người đi trước còn là nguồn cảm hứng cho các thế hệ kế tiếp noi theo. 

Kế bên đó là khu vực trưng bày “Mạng lưới Cựu HSSV- Hội Cựu Giáo chức- Đoàn Thanh niên” kể lại hành trình cống hiến và trưởng thành của các thế hệ trong cùng mái trường. Những bức ảnh tư liệu được sắp xếp theo mảng hoạt động thể hiện rõ nhất tinh thần gắn bó và khẩu hiệu “Creating opportunities together”- cơ hội kết nối, sẻ chia. Bên dưới là những bằng khen, giấy chứng nhận minh chứng cho những đóng góp trong học thuật, phong trào xây dựng ULIS ngày càng vững mạnh.

Bảng khung phụ là khu vực trưng bày tổng hợp các tư liệu hình ảnh, sự kiện và hoạt động nổi bật của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN. Tại đây, người xem có thể theo dõi bức tranh sống động về đời sống học thuật và văn hoá của nhà trường qua từng giai đoạn phát triển.

Nội dung của bảng bao gồm những khoảnh khắc đáng nhớ từ các chương trình, lễ kỷ niệm, hoạt động đoàn – hội, sự kiện học thuật,… Mỗi hình ảnh, video được lưu giữ như một mảnh ghép thể hiện tinh thần năng động, sáng tạo, hội nhập và truyền thống lâu đời của ULIS.

Khu vực trưng bày gồm ba mảng nội dung chính thể hiện sứ mệnh và định hướng phát triển của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN. Đầu tiên là khu vực Đào tạo nơi giới thiệu những chương trình giảng dạy, hoạt động chuyên môn và các thành tựu của nhà trường trong công tác đào tạo nguồn nhân lực ngoại ngữ chất lượng cao. Tiếp đến là khu vực Nghiên cứu khoa học ghi dấu những đề tài, hội thảo, công bố học thuật cùng các sản phẩm tri thức được phát triển bởi đội ngũ giảng viên và sinh viên minh chứng cho tinh thần đổi mới sáng tạo và vai trò học thuật của ULIS trong hệ thống giáo dục. Cuối cùng, khu vực Phục vụ cộng đồng phản ánh tầm nhìn nhân văn của nhà trường thông qua các hoạt động lan tỏa tri thức ngoại ngữ, chương trình tình nguyện, hợp tác địa phương – quốc tế và các dự án hướng đến lợi ích cộng đồng. Ba khu vực kết hợp với nhau tạo nên bức tranh toàn diện về ULIS – một môi trường học tập, nghiên cứu và cống hiến năng động, trách nhiệm và không ngừng phát triển.   

Khu vực trưng bày thời kỳ 1955 – nay tái hiện hành trình hình thành và phát triển của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN qua ba giai đoạn lịch sử tiêu biểu. Giai đoạn 1955–1967 là giai đoạn đặt nền móng đánh dấu sự ra đời của trường trong những năm đầu xây dựng đất nước, với hình ảnh tư liệu quý ghi lại hoạt động giảng dạy sơ khai, đội ngũ giáo viên đầu tiên và những lớp sinh viên đầu khóa. Bước sang giai đoạn 1967–1993, ULIS tiếp tục phát triển trong bối cảnh chiến tranh và hòa bình, vừa học tập – nghiên cứu, vừa đồng hành cùng công cuộc bảo vệ và tái thiết đất nước. Những hình ảnh tại khu vực này thể hiện tinh thần kiên cường, nỗ lực duy trì hoạt động giáo dục, mở rộng chuyên ngành đặt nền tảng cho sự chuyển mình mạnh mẽ sau này. Giai đoạn 1993–nay phản ánh giai đoạn đổi mới và hội nhập khi nhà trường trở thành một trung tâm đào tạo ngoại ngữ uy tín hàng đầu cả nước. Các hình ảnh đa dạng về sự kiện, hoạt động học thuật, cơ sở vật chất và thành tựu nổi bật minh chứng cho sự phát triển không ngừng, hiện đại hóa và mở rộng hợp tác quốc tế của trường. Toàn bộ không gian là dòng chảy lịch sử liền mạch, giúp người xem cảm nhận rõ nét quá trình trưởng thành, đóng góp và dấu ấn của ULIS qua nhiều thế hệ.

Sự ra mắt của Phòng truyền thống ảo Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hành trình gìn giữ và lan tỏa giá trị lịch sử của nhà trường, mà còn mở ra một phương thức tiếp cận mới mẻ, hiện đại cho mỗi thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên và bạn bè gần xa. Không gian số này sẽ tiếp tục được bổ sung, cập nhật và phát triển, trở thành cầu nối giữa truyền thống và tương lai, nơi quá khứ được kể lại bằng hơi thở công nghệ và từ đó nuôi dưỡng niềm tự hào ULIS trong trái tim mỗi người. Chúng tôi tin rằng phòng truyền thống ảo sẽ là điểm đến ý nghĩa, truyền cảm hứng và đồng hành cùng những bước tiến tiếp theo của nhà trường trên hành trình hội nhập và sáng tạo.