Làm việc với Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai, Nhật Bản
Ngày 26/11/2025, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã có buổi làm việc với Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai, Nhật Bản. Sự kiện đánh dấu bước hợp tác mới giữa Nhà trường và cộng đồng người Việt tại Kansai, hướng tới tăng cường kết nối quốc tế, đồng thời mở rộng cơ hội đào tạo, trao đổi học thuật và phát triển các chương trình hợp tác trong lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ.

Tham dự buổi làm việc, về phía Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN có sự hiện diện có Chủ tịch Hội đồng trường Đỗ Tuấn Minh; Phó Hiệu trưởng Hoa Ngọc Sơn; Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học Việt Nam/Chủ tịch ULIS ALUMNI Nguyễn Lân Trung; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Phòng KHCN&HTPT, Phòng ĐT&NH, Khoa NN&VH Nhật Bản, Khoa NN-VH VN&ĐNA.
Về phía Nhật Bản có Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai Lê Thương, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Aichi Dương Thị Thuỳ Dương, Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (VJECPA) Vũ Hoàng Đức cùng các đại diện khác.


Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng trường Đỗ Tuấn Minh gửi lời chào mừng và cảm ơn các đại diện đã đến dự buổi làm việc. Đại diện Nhà trường nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của buổi gặp gỡ khi diễn ra trong năm kỷ niệm 70 năm thành lập Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN và điểm qua một số thành tựu mới của trường như: thành lập Khoa NN-VH Việt Nam & Đông Nam Á, mở CTĐT dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ và tuyển sinh khóa đầu tiên. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng trường bày tỏ mong muốn tăng cường kết nối với cộng đồng và doanh nghiệp tại Nhật Bản để mở rộng hợp tác trong thời gian tới.

Đáp lại, Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai Lê Thương cảm ơn nhà trường đã quan tâm đến cộng đồng người Việt tại Nhật và hỗ trợ mở các lớp tiếng Việt cho thế hệ trẻ. Bà chia sẻ mong muốn lớn nhất hiện nay là sớm tổ chức được kỳ thi năng lực tiếng Việt ở nước ngoài vì nhu cầu của cộng đồng rất lớn. Đại diện người Việt Nam vùng Kansai hy vọng Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN sẽ phối hợp cùng Hiệp hội và Trung tâm Việt Nam học tại Osaka để triển khai khi Bộ GD&ĐT cho phép. Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn văn hóa tiếng Việt cho thế hệ thứ hai, thứ ba và mong muốn mở rộng thêm các hoạt động giao lưu, hợp tác tại Osaka.

Tiếp đó, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Aichi Dương Thị Thuỳ Dương khẳng định cộng đồng người Việt tại Nhật luôn sẵn sàng đồng hành với nhà trường trong việc lan tỏa tiếng Việt và văn hóa Việt Nam.

Cũng tại buổi làm việc, Chủ tịch Hiệp hội VJECPA Vũ Hoàng Đức chia sẻ về quá trình hơn 10 năm kết nối doanh nghiệp Việt – Nhật và khẳng định nhu cầu dạy tiếng Việt chuẩn cho cộng đồng người Việt tại Nhật ngày càng lớn. Ông đề xuất một số phương án hợp tác cụ thể giữa các bên để góp phần nâng cao việc dạy và giữ gìn tiếng Việt cho thế hệ trẻ tại Nhật Bản.

Sau đó, Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học Việt Nam Nguyễn Lân Trung đã nhấn mạnh và gợi ý thêm về các nội dung hợp tác mong muốn giữa các bên.

Buổi làm việc khép lại với phần tặng quà và chụp ảnh lưu niệm, hứa hẹn nhiều cơ hội hợp tác trong tương lai giữa Trường Đại học Ngoại ngữ và cộng đồng người Việt tại Kansai.


Nguyễn Trang-Tiểu Mai/ĐSTT
