Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga – 70 năm một chặng đường vững vàng và tỏa sáng
(70 NĂM KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA NGA: HÀNH TRÌNH TRI THỨC, KẾT NỐI VÀ CỐNG HIẾN)
Hòa trong không khí chào mừng những sự kiện trọng đại của đất nước, năm 2025 Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (ULIS – VNU) hân hoan kỷ niệm 70 năm ngày thành lập – một chặng đường dài và đầy tự hào với nhiều những dấu ấn đáng nhớ.
Ra đời từ những năm đầu tiên của lịch sử giáo dục hoàn chỉnh, phân ban Tiếng Nga nay là Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga, trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã từng bước khẳng định tầm quan trọng và vị thế của mình trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa Nga. Hướng tới việc đào tạo những chuyên gia am hiểu sâu sắc về ngôn ngữ, văn hóa và xã hội Nga, Khoa không chỉ trang bị những kiến thức chuyên môn cho người học mà còn khơi dậy niềm yêu mến, sự trân trọng văn hoá, con người Nga, thôi thúc sinh viên tự tin hội nhập và tỏa sáng trên trường quốc tế.

Qua bảy thập kỷ xây dựng và trưởng thành, Khoa tự hào ghi dấu ấn với đội ngũ giảng viên tận tâm, trong đó nhiều người là chuyên gia đầu ngành, luôn đi đầu trong nghiên cứu và ứng dụng những phương pháp giảng dạy tiên tiến, như: PGS. TSKH. Nguyễn Tuyết Minh, PGS. TS. NGND. Nguyễn Hữu Chinh, TS. Trịnh Thị Phan Anh v.v. Những thế hệ sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh tốt nghiệp từ khoa đã và đang tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong các lĩnh vực giáo dục, ngoại giao, thương mại, văn hóa – nghệ thuật, và nhiều ngành nghề khác, tạo nên sợi dây kết nối bền chặt giữa Việt Nam và các nước nói tiếng Nga nói chung và Liên bang Nga nói riêng.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và PGS. TSKH. Nguyễn Tuyết Minh – Nguyên trưởng khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Nga (bên phải)
(Ảnh: Trung tâm KHVH Nga tại Hà Nội)

PGS. TS. NGND. Nguyễn Hữu Chinh – Nguyên Trưởng khoa Ngôn ngữ và Văn Hoá Nga
Ảnh: do nhân vật cung cấp

TS. Trịnh Thị Phan Anh – nguyên Phó Trưởng khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Nga, giành giải thưởng tuyệt đối cuộc thi Quốc tế “Giáo viên tiếng Nga xuất sắc nhất” do LB Nga tổ chức và giải thưởng nữ giáo viên Việt nói tiếng Nga “đẹp” nhất thế giới. Ảnh: sưu tầm
Song song với công tác đào tạo, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga tích cực triển khai các hoạt động giao lưu văn hóa, tổ chức các buổi hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế và chương trình ngoại khóa, nhằm giúp sinh viên vừa nâng cao năng lực học thuật, vừa trải nghiệm và lĩnh hội văn hóa Nga trên nhiều phương diện và trải nghiệm thực tế. Những hoạt động này không chỉ làm phong phú đời sống học tập và tinh thần của giảng viên lẫn người học, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh uy tín, năng động và hiện đại của khoa trên toàn cộng đồng giáo dục và xã hội.

Ban chủ nhiệm Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Nga cùng các em sinh viên tham gia chương trình của Tổng thống LB Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước CHXNCN Việt Nam Tô Lâm gặp mặt Lãnh đạo hội hữu nghị Việt – Nga và các thế hệ cựu sinh viên học tại Nga. Ảnh: sưu tầm

Ban chủ nhiệm Khoa cùng các em sinh viên khoa Ngôn ngữ và văn hoá Nga trong buổi đón tiếp Phó Thủ tướng LB Nga D.N. Chernyshenko đến thăm ĐHQGHN. Ảnh: VNU Media

PGS. TS. Lâm Quang Đông, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN trao tượng biểu tượng truyền thống nhà trường đến Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Liên Bang Nga tại Việt Nam G.S. Bezdetko nhân dịp tham dự chương trình nghệ thuật “Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” do Khoa NN&VH Nga tổ chức. Ảnh: sưu tầm

Hội thảo Khoa học Quốc tế “Dạy – học và nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa Nga tại Việt Nam”. Ảnh: Khoa NN&VH Nga

Chương trình gặp mặt nhà văn Evgeny Vodolazkin cùng thầy và trò khoa NN&VH Nga. Ảnh: Khoa NN&VH Nga


Khoa NN&VH Nga đón đoàn Studtourism và tham dự toàn đàm “Quan điểm của sinh viên về số hoá giáo dục. Ảnh: Studtourism

Chương trình giao lưu của khoa NN&VH Nga với khối Chuyên Nga trường THPT Chuyên Thái Nguyên. Ảnh: Khoa NN&VH Nga

Sinh viên khoa NN&VH Nga gặp mặt và giao lưu với sinh viên Học viện Hành chính Công và Kinh tế Quốc dân trực thuộc Tổng thống Liên Bang Nga. Ảnh: Khoa NN&VH Nga
Nhìn lại 70 năm hình thành và phát triển, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga tự hào về những thành tựu và những góp to lớn và nổi bật đã đạt được. Trên nền tảng đó, khoa kiên định theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững, toàn diện và hội nhập, nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng nghiên cứu khoa học, đồng thời tiếp tục xây dựng một môi trường học thuật sáng tạo, nhân văn, nơi sinh viên và giảng viên có thể phát huy tối đa năng lực và trí tuệ của mình. Với những đóng góp và cống hiến xuất sắc và bền bỉ này Khoa đã nhận được rất nhiều huân chương, bằng khen và những phần thưởng cao quý do Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam và Liên bang Nga trao tặng, tiêu biểu như:
Huân chương Lao động hạng II:

Huân chương Lao động hạng III:

Bằng khen của Đại sứ quán Liên Bang Nga tại Việt Nam và đại diện cơ quan hợp tác hữu nghị Liên Bang Nga tại Việt Nam:


Cùng nhiều Bằng khen cấp Trung ương và Bộ, ngành:






Chặng đường 70 năm vừa là minh chứng cho tinh thần vượt qua mọi khó khăn, thử thách, sự nỗ lực không ngừng nghỉ và cống hiến bền bỉ của các thế hệ thầy và trò Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Nga, đồng thời thể hiện niềm tin và cam kết của Khoa và Nhà trường về một tương lai rạng rỡ. Phát huy truyền thống 70 năm phấn đấu và trưởng thành, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN sẽ tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, đào tạo nên những thế hệ chuyên gia giỏi chuyên môn, giàu bản lĩnh và tình yêu nghề, góp phần bồi đắp và lan tỏa tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước Việt Nam – Liên bang Nga.
