Hội thảo quốc tế: “Ngoại giao và Hợp tác quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới” – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hội thảo quốc tế: “Ngoại giao và Hợp tác quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới”

Ngày 9/8/2025, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước đã long trọng tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Ngoại giao và Hợp tác quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới”. Đây là hội thảo chuyên đề thuộc khuôn khổ Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 7 (ICVNS2025), được diễn ra dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến. 

Sự kiện là diễn đàn học thuật quan trọng, quy tụ nhiều chuyên gia, học giả, nhà ngoại giao và nhà nghiên cứu từ Việt Nam và nhiều quốc gia có quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam.

Tham dự hội thảo, về phía Đại học Quốc gia Hà Nội có PGS. TS. Phạm Bảo Sơn – Phó Giám đốc, GS. TSKH. Vũ Minh Giang – Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, PGS. TS. Lê Tuấn Anh – Trưởng ban HTPT, TS. Vũ Tuấn Anh – Phó Trưởng ban KH&ĐMST và đại diện nhiều đơn vị trực thuộc.

Về phía Trường Đại học Ngoại ngữ có Phó Hiệu trưởng Lâm Quang Đông, Phó Hiệu trưởng Hoa Ngọc Sơn cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị và nhiều cán bộ, sinh viên, học viên quan tâm. 

Về phía khách mời và đại biểu trong nước có GS. TS. Lê Văn Lợi – Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đại sứ Tôn Nữ Thị Ninh – Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển TP. Hồ Chí Minh; Đại sứ Nguyễn Phương Nga – Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Đại sứ Đoàn Xuân Hưng – Phó Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam tại Nhật Bản; Đại sứ Bùi Thế Giang – Nguyên Đại sứ, Nguyên Phó Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc cùng đông đảo các học giả, nhà nghiên cứu trên khắp cả nước.

Về khách mời quốc tế có GS. Philippe Le Prestre, Đại học Laval (Québec, Canada); GS. Pierre Journound, Đại học Montpellier Paul-Valery (Pháp); GS. Qi Huaigao – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quốc tế, Đại học Phúc Đán (Trung Quốc); PGS. TS. Ekaterina Koldunova – Giám đốc Trung tâm ASEAN, Trường Đại học Quan hệ Quốc tế Moskva (Liên bang Nga).

Phát biểu khai mạc, Phó Hiệu trưởng Lâm Quang Đông gửi lời cảm ơn chân thành đến các học giả, nhà nghiên cứu đã tham gia Hội thảo quốc tế: “Ngoại giao và Hợp tác quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới”. Thông qua sự kiện trọng đại về ngoại giao được tổ chức tại Trường Đại học Ngoại ngữ này, PGS. TS. Lâm Quang Đông hy vọng Nhà trường có thể tạo ra một diễn đàn để các học giả, nhà nghiên cứu về chính trị, quan hệ quốc tế và Việt Nam học cùng trao đổi cũng như thảo luận về các vấn đề trong nước, khu vực và trên thế giới, qua đó đóng góp vào quá trình phát triển chung của đất nước trong thời kỳ hội nhập hiện nay. 

Mở đầu phiên toàn thể, GS. TS. Lê Văn Lợi – Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã có bài trình bày với chủ đề “Việt Nam trong quan hệ khu vực và quốc tế: Chủ động, thích ứng và nâng cao vị thế trong kỷ nguyên mới”. Với kinh nghiệm thực tiễn phong phú và tư duy học thuật sắc bén, Giáo sư đã phân tích cách Việt Nam vận dụng tư duy chủ động – thích ứng để nâng tầm vị thế trong mạng lưới quan hệ khu vực và toàn cầu hiện nay.

Tiếp theo đó, Đại sứ Nguyễn Phương Nga – Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã báo cáo về chủ đề “Vai trò của đối ngoại nhân dân trong quan hệ quốc tế của Việt Nam”. Bài trình bày không chỉ điểm lại quá trình hình thành và phát triển của đối ngoại nhân dân mà còn đề xuất 4 định hướng chiến lược nhằm nâng tầm kênh đối ngoại này trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động.

Sau đó là chia sẻ về “Hoạch định chính sách đối ngoại trong một thế giới phức tạp” của GS. Philippe Le Prestre – Giáo sư thỉnh giảng tại Học viện Ngoại giao Việt Nam. Bài trình bày đề xuất lý thuyết phức hợp không nhằm thay thế dự báo hay mô hình hóa, mà là công cụ giúp nhận diện động lực ẩn sâu bên trong hệ thống, từ đó xây dựng chính sách linh hoạt, giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi ích quốc gia.

Tiếp theo, GS. Qi Huaigao – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quốc tế, Đại học Phúc Đán (Trung Quốc) với báo cáo “Việt Nam vươn lên vị trí top 3 trong các đối tác láng giềng then chốt của Trung Quốc: Một phân tích định lượng” đã đánh giá vị thế của Việt Nam trong chiến lược đối ngoại láng giềng của Trung Quốc dựa trên dữ liệu của 6 chỉ số định lượng bao gồm: số lượng chuyến thăm cấp cao, kim ngạch thương mại song phương, đầu tư FDI từ Trung Quốc,… Bài trình bày nhận định Việt Nam đang giữ vị trí thứ ba trong các đối tác láng giềng chiến lược của Trung Quốc, sau Nga và Pakistan. Từ đó, GS. Qi Huaigao lý giải vai trò ngày càng gia tăng của Việt Nam trong chiến lược ngoại giao khu vực của Trung Quốc và triển vọng củng cố vị thế này trong tương lai.

Tiếp theo tại phiên toàn thể, GS. Pierre Journoud – Đại học Montpellier Paul-Valéry (Pháp) đã đưa người nghe theo dòng chảy lịch sử 80 năm ngoại giao Việt Nam từ chiến tranh đến hòa bình, qua lăng kính của một học giả phương Tây với báo cáo về nội dung “Từ ngoại giao chiến tranh đến ngoại giao hòa bình – nhìn lại 80 năm cách mạng ngoại giao Việt Nam qua góc nhìn phương Tây.”

Sau đó, PGS. TS. Ekaterina Koldunova – Giám đốc Trung tâm ASEAN, Trường Đại học Quan hệ Quốc tế Moskva (MGIMO), Liên bang Nga đã có bài trình bày mang tên “Đông Nam Á và các mạng lưới liên kết chiến lược: Một thế trận đa chiều trong bối cảnh bất định”. Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị và an ninh ngày càng gay gắt, báo cáo của PGS. TS. Koldunova đặt ra và giải đáp các câu hỏi: Tại sao ASEAN lại hướng đến mô hình hợp tác đa phương nội khối? Điều này mang lại điều gì cho an ninh tập thể và vai trò chiến lược của ASEAN trong thế giới nhiều bất định?

Phiên Hội nghị bàn tròn với chủ đề “Ngoại giao Việt Nam: Chủ động trước thách thức của thế giới và khu vực nhiều biến động” do Đại sứ Nguyễn Phương Nga – Nguyên Thứ Trưởng Bộ Ngoại giao, Nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam – chủ trì, quy tụ ba diễn giả khách mời có tầm ảnh hưởng sâu rộng: Đại sứ Tôn Nữ Thị Ninh – Nguyên Đại sứ Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu, Bỉ và Luxembourg, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng – Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, Đại sứ Bùi Thế Giang – Nguyên Đại sứ, Nguyên Phó Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc.

Ở phần này, các diễn giả đã chia sẻ những phân tích thời sự sắc bén, góp phần khẳng định định hướng chiến lược, năng lực thích ứng và tư duy đổi mới của nền ngoại giao Việt Nam trong giai đoạn hội nhập sâu rộng, nhiều bất định nhưng cũng đầy cơ hội.

Tại Hội thảo cũng đã diễn ra 4 tiểu ban song song, với gần 50 báo cáo xoay quanh các trục chủ đề chính: Ngoại giao toàn diện và vấn đề Biển Đông, cạnh tranh chiến lược và vai trò của các đối tác khu vực và toàn cầu, chính sách đối ngoại của các cường quốc và tác động đến khu vực và quan hệ Việt Nam – ASEAN và các nước Đông Á: Từ hợp tác đa phương đến đối thoại song phương.

Các báo cáo đem tới những góc nhìn mới mẻ về các vấn đề nóng bỏng hiện nay bao gồm chính trị, đối ngoại trong nước, khu vực và trên toàn thế giới, từ đó mang lại nhiều kiến thức quan trọng đóng góp vào nghiên cứu quan hệ quốc tế và Việt Nam học.

Với gần 600 đại biểu tham dự, Hội thảo đã khép lại với những phản hồi tích cực, góp phần chia sẻ đến cộng đồng khoa học nhiều kinh nghiệm và bài học về ngoại giao Việt Nam trong nhiều bối cảnh khác nhau.

Một số hình ảnh khác:

ULIS Media