Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Trường và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Ngày 8/11/2025, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Trường (1955-2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự buổi lễ và trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Ngoại ngữ.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Quốc Minh – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thanh Lâm – Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam; đồng chí Nguyễn Dũng Tiến, Phó Chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; đồng chí Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, an ninh và đối ngoại Quốc hội; đồng chí Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên Giám đốc ĐHQGHN; và đại diện lãnh đạo các cơ quan chính phủ, tỉnh, thành phố.

Về phía quốc tế có Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki; đại diện lãnh đạo các đại sứ quán, tổ chức quốc tế, đối tác, doanh nghiệp, trường đại học; các tổ chức giáo dục và khoa học công nghệ đối tác của trường.

Về phía ĐHQGHN có Phó Giám đốc Đào Thanh Trường, Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải, Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng Mai Trọng Nhuận, Chủ tịch Hội đồng Khoa học & Đào tạo Vũ Minh Giang; lãnh đạo Văn phòng, các ban chức năng, Cơ quan đảng đoàn thể cùng lãnh đạo các đơn vị thành viên và trực thuộc.

Về phía Trường Đại học Ngoại ngữ có Tập thể lãnh đạo trường; nguyên lãnh đạo Nhà trường qua các thời kỳ cùng toàn thể cán bộ, học sinh, sinh viên, các nhà giáo, các cán bộ lão thành, đại diện lãnh đạo Hội Cựu giáo chức, các cựu sinh viên và học viên tiêu biểu của Nhà trường.









Năm 2025 đánh dấu cột mốc 70 năm xây dựng và phát triển của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (ULIS). Từ một cơ sở đào tạo ngoại ngữ ban đầu vào năm 1955, Nhà trường đã không ngừng đóng góp vào sự phát triển và hội nhập, xây dựng và bảo vệ đất nước thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, thực hiện đổi mới sáng tạo, chuyển giao tri thức, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu xã hội theo chuẩn quốc tế về các lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ học, quốc tế học và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn có liên quan.
Trải qua 7 thập kỷ, ULIS đã đào tạo cho xã hội hàng chục nghìn sinh viên. Nhà trường hiện giảng dạy nhiều chuyên ngành về ngôn ngữ/sư phạm (tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn, Pháp, Nga, Đức, Ả Rập, Việt,…), truyền thông, kinh tế ở bậc đại học, và có hệ thống đào tạo từ bậc THCS đến sau đại học. Đội ngũ giáo viên của Trường liên tục đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực nghiên cứu khoa học để đáp ứng nhu cầu biến chuyển của xã hội.
Phóng sự Dòng chảy ULIS nhìn lại lịch sử Nhà trường
Hướng tới Đại lễ, Nhà trường đã triển khai chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập với chủ đề “Tự hào truyền thống – Kiến tạo tương lai” với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, giảng viên, học sinh sinh viên và nguyên cán bộ, cựu người học trong và ngoài nước.

Mở đầu Đại lễ là tiết mục văn nghệ do tập thể cán bộ, học sinh sinh viên và cựu HSSV Nhà trường biểu diễn. Tiết mục hào hùng không chỉ thể hiện quyết tâm của tập thể Nhà trường, luôn tự hào truyền thống – kiến tạo tương lai, mà còn tạo không khí trang trọng, phấn khởi và đầy cảm xúc, khích lệ tinh thần của toàn thể đại biểu, thầy trò và khách mời, sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của ĐHQGHN, đất nước và kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.







Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng trường Đỗ Tuấn Minh đã đọc diễn văn chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Trường. Trong không khí hân hoan của cả nước hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thầy và trò Trường Đại học Ngoại ngữ cùng các thế hệ cán bộ, học sinh, sinh viên đã hội tụ về đây để tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội – nay là Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN – và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là dấu mốc đặc biệt, là niềm tự hào sâu sắc của nhiều thế hệ thầy trò, viên chức, người lao động – những người đã, đang và sẽ tiếp tục gắn bó, cống hiến cho ngôi trường mang sứ mệnh tiên phong trong đào tạo, nghiên cứu và giáo dục ngoại ngữ, quốc tế học, đồng thời lan tỏa văn hóa Việt Nam ra thế giới.
Trong bài diễn văn, TS. Đỗ Tuấn Minh cũng đã ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển vẻ vang của Nhà trường. Trường Đại học Ngoại ngữ tự hào với lịch sử tròn 70 năm hình thành và trưởng thành, tiền thân là Trường Ngoại ngữ, thành lập năm 1955 tại Khu học xá Đông Dương. Từ những ngày đầu chỉ với hai chuyên ngành tiếng Nga và tiếng Trung, đến nay Trường đã phát triển thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao, là thành viên sáng lập của ĐHQGHN, với gần 800 cán bộ, 11 khoa đào tạo, 7 phòng chức năng, 2 trường phổ thông và 1 tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài. Hiện Nhà trường giảng dạy 12 ngoại ngữ, với 16 chương trình đại học, 4 chương trình bằng kép, 2 chương trình liên kết quốc tế, 12 chương trình thạc sĩ và 8 chương trình tiến sĩ.

Chủ tịch Hội đồng trường Đỗ Tuấn Minh Trường nhấn mạnh Trường Đại học Ngoại ngữ đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực giảng dạy, nghiên cứu giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ học, quốc tế học chất lượng cao, đồng thời phục vụ cộng đồng. Nhà trường giữ vai trò tiên phong trong đào tạo và nghiên cứu ngoại ngữ, tham gia tư vấn, hoạch định chiến lược giáo dục ngoại ngữ quốc gia, đóng góp quan trọng trong việc thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia và Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai giai đoạn 2025–2035, tầm nhìn đến năm 2045. Bên cạnh đó, Trường đặc biệt chú trọng xây dựng văn hóa chất lượng, chuyên nghiệp, coi chất lượng là yếu tố sống còn. Nhà trường đã hoàn thành xuất sắc kiểm định chất lượng chu kỳ 2 với kết quả cao; hầu hết các chương trình đào tạo đều được kiểm định theo chuẩn AUN-QA và bộ tiêu chuẩn quốc gia. Văn hóa chất lượng đã và đang thấm sâu trong mọi lĩnh vực hoạt động của Nhà trường.
Chủ tịch Hội đồng trường Đỗ Tuấn Minh cho biết trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức, Trường Đại học Ngoại ngữ xác định tầm nhìn đến năm 2045 trở thành trường đại học hàng đầu, uy tín trong nước, khu vực và thế giới. Nhà trường tập trung đổi mới chương trình đào tạo gắn nhu cầu xã hội và chuẩn quốc tế, xây dựng đội ngũ giảng viên tinh hoa, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ ngôn ngữ, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng cơ hội học tập, thực tập và trao đổi sinh viên. Đây là hành trình dài, đòi hỏi nỗ lực, quyết tâm và sáng tạo của toàn thể thầy trò cùng sự đồng hành của xã hội. Ở thời khắc kỷ niệm 70 năm, thực tiễn đặt ra nhiều thách thức nhưng cũng mở ra cơ hội, và điều quan trọng là Nhà trường phải biết tận dụng cơ hội để vươn lên tầm cao mới. “Cơ hội chỉ thực sự xứng đáng với những người dũng cảm, trí tuệ và sáng tạo”, tư tưởng này được thể hiện qua tinh thần “Cùng nhau kiến tạo cơ hội – Creating opportunities together!”
Chủ tịch Hội đồng trường Đỗ Tuấn Minh gửi lời tri ân tới các cấp lãnh đạo và các đối tác trong và ngoài nước, đồng thời khẳng định tin tưởng rằng với truyền thống vẻ vang và tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tập thể Trường Đại học Ngoại ngữ sẽ tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh và đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục và phát triển của đất nước.
Nhân kỷ niệm 70 năm thành lập, Nhà trường vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất theo Quyết định số 1561/QĐ-CTN do Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ký ngày 12 tháng 8 năm 2025, ghi nhận những thành tích và đóng góp xuất sắc của Trường trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Phần thưởng cao quý này thể hiện sự trân trọng, ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những nỗ lực bền bỉ, cống hiến không ngừng của các thế hệ cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN trong suốt chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển. Đây cũng là lần thứ hai Nhà trường vinh dự được nhận Huân chương này.
Tại buổi lễ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân đã thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Ngoại ngữ, đồng thời trao quà lưu niệm chúc mừng Nhà trường.





Phát biểu tại lễ kỷ niệm, PGS.TS. Đào Thanh Trường, Phó Giám đốc ĐHQGHN đã nhấn mạnh 70 năm là dấu mốc quan trọng không chỉ của Trường Đại học Ngoại ngữ và ĐHQGHN mà còn của toàn hệ thống giáo dục Việt Nam. Phó Giám đốc ĐHQGHN gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương, cùng các đại sứ quán và tổ chức quốc tế, đã đồng hành, hỗ trợ Trường Đại học Ngoại ngữ trong suốt quá trình phát triển. Qua 70 năm, Nhà trường đã đào tạo nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên và chuyên gia xuất sắc, giữ gìn bản sắc, truyền thống ULIS, đồng thời nâng cao uy tín và thương hiệu.
Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo, sự ra đời của Nghị quyết 71-NQ/TW là cơ hội đặc biệt cho Nhà trường. Phó Giám đốc ĐHQGHN Đào Thanh Trường cho biết ĐHQGHN sẽ hỗ trợ toàn diện để Trường tiếp tục tiên phong trong đổi mới giáo dục với các định hướng:
Thứ nhất, rà soát sứ mạng, tầm nhìn của Nhà trường, chuyển đổi chiến lược để Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN tiếp tục là đơn vị dẫn dắt, tiên phong trong Đại học Quốc gia Hà Nội và hệ thống giáo dục Việt Nam, đáp ứng sự thay đổi và yêu cầu của Đảng, Nhà nước và ngành giáo dục và đào tạo.
Thứ hai, đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục theo hướng phát triển năng lực tự học, tư duy độc lập, sáng tạo; gắn liền với nghiên cứu, thực tiễn và áp dụng các hình thức đánh giá khách quan, trung thực. Đẩy mạnh tích hợp công nghệ tiên tiến, năng lực số và trí tuệ nhân tạo trong dạy học và hoạt động trải nghiệm, giúp người học sớm hình thành tư duy công nghệ, sáng tạo và khả năng thích ứng.
Thứ ba, xây dựng môi trường học tập hiện đại, quốc tế hóa, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai, đồng thời mở rộng sang ngôn ngữ khu vực để tăng cường giao lưu quốc tế. Phát triển đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý trình độ cao, đủ năng lực, ứng dụng công nghệ và làm chủ xu thế giáo dục toàn cầu.

PGS.TS. Đào Thanh Trường khẳng định với truyền thống vẻ vang, đội ngũ thầy cô tâm huyết và khát vọng, tài năng của các thế hệ học viên, Trường Đại học Ngoại ngữ sẽ tiếp tục là địa chỉ uy tín về ngôn ngữ, quốc tế học và khoa học xã hội – nhân văn, đóng góp tích cực cho sự phát triển của ĐHQGHN và nền giáo dục Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Tại buổi lễ, Trường Đại học Ngoại ngữ đã vinh dự nhận được nhiều lẵng hoa chúc mừng từ các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức. Trong đó có: lẵng hoa từ Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, cùng các cơ quan chính phủ, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Những lẵng hoa tươi thắm này là minh chứng cho sự quan tâm, ghi nhận và đánh giá cao đối với thành tích, truyền thống vẻ vang và những đóng góp của Nhà trường.
Tại buổi lễ, Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các đơn vị, đối tác và các thế hệ cán bộ giảng viên, học sinh sinh viên đã đồng hành cùng Nhà trường. Hiệu trưởng khẳng định Trường Đại học Ngoại ngữ sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực và đóng góp vào sự phát triển chung của ĐHQGHN, ngành giáo dục và đào tạo, cũng như vào kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam.

Cũng tại buổi lễ, Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long đã tặng hoa tri ân các thầy, cô nguyên lãnh đạo của trường các thời kỳ, ghi nhận công lao và đóng góp của các thế hệ cán bộ, học sinh, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ – nay là Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN, những người đã đặt nền móng vững chắc và vun đắp sự phát triển của Nhà trường. Đây cũng là dịp tôn vinh những nỗ lực rèn luyện, nghiên cứu, sáng tạo và hoàn thiện kỹ năng của cán bộ, học sinh, sinh viên hiện nay, góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, văn minh. Trong không khí trang trọng, các thầy, cô nguyên Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng các thời kỳ đại diện cho các thế hệ cán bộ, học sinh, sinh viên lên tặng hoa, thay cho lời cảm ơn sâu sắc từ tập thể lãnh đạo Trường Đại học Ngoại ngữ.





Tiếp nối chương trình, đại diện sinh viên Vũ Thanh Thảo (Khoa NN&VH Trung Quốc) đã bày tỏ niềm xúc động và tự hào khi được tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Trường. Vũ Thanh Thảo cho biết, ULIS không chỉ dạy sinh viên ngoại ngữ mà còn mở ra cơ hội để hiểu, lắng nghe và kết nối với thế giới, đồng thời giữ gìn giá trị văn hóa Việt Nam. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ, sinh viên được tạo điều kiện tham gia nhiều hoạt động trọng đại của quốc gia như diễu binh, diễu hành, gặp gỡ nguyên thủ quốc gia và góp mặt trong các sự kiện quan trọng, nhờ đó nhận ra trách nhiệm và vai trò của mình trong việc “nói lên tiếng nói của tuổi trẻ Việt Nam” giữa thế giới.

Đại diện sinh viên cũng nhấn mạnh rằng, các sinh viên hôm nay may mắn được thừa hưởng 70 năm truyền thống vẻ vang của Nhà trường, nơi tri thức và con người luôn được đặt lên hàng đầu. Vinh dự đó đi kèm trách nhiệm lớn: trong bối cảnh thế giới thay đổi nhanh chóng với trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, giao thoa văn hóa và hội nhập quốc tế, sinh viên ULIS cần không ngừng rèn luyện, học hỏi và cống hiến. Họ sẽ không chỉ giỏi ngoại ngữ mà còn dùng ngôn ngữ như cây cầu nối, để Việt Nam được lắng nghe, được hiểu đúng và được tôn trọng trên trường quốc tế. Kết thúc bài phát biểu, Vũ Thanh Thảo khẳng định niềm tự hào và cam kết của sinh viên ULIS: “Em là Người Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.”
Tiếp nối chương trình, Trường Đại học Ngoại ngữ đã trao kỷ niệm chương, vinh danh các cá nhân, đơn vị đồng hành và cựu người học trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Nhà trường. Hoạt động này nhằm ghi nhận những đóng góp, đồng hành và cống hiến của các thế hệ, đơn vị đối với sự phát triển của Trường.








Chương trình khép lại với phần chụp ảnh lưu niệm cùng các tiết mục văn nghệ do cán bộ, viên chức, học sinh – sinh viên biểu diễn, tạo nên không khí phấn khởi, ấm cúng và đầy ý nghĩa của buổi lễ.







































Tin trên báo chí:
