Chữ Khang năm Ất Tỵ 2025 và ULIS
Bình chữ Khang năm Ất Tỵ 2025
CHÀO XUÂN ẤT TỴ 2025
Giờ dặt dìu mùa xuân theo én về… Lời ca rộn ràng đang vang xa, hòa vào không trung, cùng pháo đỏ rượu hồng, báo hiệu đất trời đã vào xuân trong muôn hương ngàn sắc. Đại gia đình ULIS hân hoan đón chào xuân mới Ất Tỵ, nguyện cầu năm mới an lạc, khang ninh, thái hòa, sát cánh bên nhau vươn lên tầm cao mới. Với tinh thần trọng đạo lí, tôn nhân tài, học chữ phải biết nghĩa, trao gửi niềm tin vào tương lai, Thầy Chủ tịch Hội đồng trường cùng Ban Giám hiệu Nhà trường đã chọn chữ KHANG (康 ) làm quà tặng tinh thần, cũng là lời chúc mừng năm mới: Đại gia đình ULIS vật thịnh nhân khang, trường sở đường hoàng, ngàn trái tim vàng, đồng lòng cùng tiến, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Cách mạng tinh gọn bộ máy, sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất, nâng cao hiệu quả quản lý và hoạt động của Nhà trường như chủ trương Đảng đã đề ra.
Theo Thuyết văn, chữ 康 khang vốn dĩ bên trái còn có bộ 禾hòa ( lúa/ hoa màu) biểu nghĩa, đến dạng chữ Tiểu triện có thêm bộ 米mễ (gạo) ở phía dưới. Tính chất biểu ý của chữ 康 khang là hạt gạo được bao bọc trong vỏ lúa. Từ đó chuyển thành các nghĩa an lạc, thái hòa, quảng đại… Trong cuốn Hán ngữ đại tự điển (Từ Trung thư chủ biên, 2010, tr. 954 – 955), nhóm tác giả đưa ra 17 nghĩa của 康 khang, phần lớn mang nghĩa tích cực như an yên, vui vẻ, hài hòa, tĩnh tại, khỏe mạnh, giàu có, được coi trọng,… Đặc biệt, 康 khang còn có nghĩa là Con đường thênh thang, rộng mở ra bốn phương tám hướng. Các vị vua thời Ân, Chu ở Trung Quốc thường mang tên hiệu là 康 khang. Một trong những vị vua lừng danh anh minh, lỗi lạc được đời sau truyền tụng là vua Khang Hy nhà Thanh: lấy dân làm gốc, chiêu mộ hiền tài, phong lưu mà sáng suốt, trị nước hợp lòng dân.
Hai chữ 康寜 khang ninh là một thành tố tạo nên tổ hợp từ chỉ Ngũ Phúc, vốn xuất hiện trong thiên Hồng Phạm của Kinh Thư, gồm Thọ (sống lâu), Phú (giàu có); Khang ninh (khỏe mạnh, yên lành); Du hảo đức (ưa chuộng và tu dưỡng phẩm hạnh); khảo chung mệnh (sống đến hết tuổi trời ban). Về sau rút gọn còn 5 chữ Phú Quý Thọ Khang Ninh (giàu, sang, sống lâu, khỏe mạnh, an lành) hoặc Phúc Lộc Thọ Khang Ninh. Đó là sự hội tụ 5 tiêu chuẩn của cuộc sống hạnh phúc đủ đầy, cũng là mơ ước chính đáng của mỗi người trên thế gian. Dòng chữ này thường xuất hiện trên Thượng lương – Câu đầu của những ngôi nhà cổ làm bằng gỗ của Việt Nam, hoặc được khắc trên đồ thờ cúng bằng đồng, thể hiện niềm tin vào sự phù hộ, độ trì của thần linh, tiên tổ và hy vọng về cuộc sống tốt đẹp của mỗi gia đình. Bốn chữ Nhân khang vật thịnh là lời chúc tốt đẹp cho một năm mới trong sự hài hòa giữa con người với vạn vật, phản ánh quan niệm hòa khí sinh tài, con người mạnh khỏe, phúc lộc đề huề, dân an quốc thái. Việc lựa chọn chữ 康 khang làm quà tặng tinh thần cho toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh, sinh viên ULIS trong năm mới Ất Tỵ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và tầm cao trí tuệ của Ban Lãnh đạo Nhà trường.
Năm mới Ất Tỵ gắn với loài vật có thật trong tự nhiên: Rắn, còn gọi là Tiểu Long vì hình hài của Rắn rất gần với Rồng – loài vật linh thiêng cao quý, tồn tại trong trí tưởng tượng của người Á Đông. Trong hệ thống 12 con giáp, Tiểu Long cùng với chuột, mèo, khỉ có chỉ số IQ vượt trội. Chúng ta tin tưởng rằng, Tiểu Long 2025 sẽ kế thừa và phát huy cao độ thành quả của năm Cự Long Giáp Thìn, lập nên nhiều kỳ tích. Theo quan niệm dân gian, người tuổi Tỵ được thừa hưởng bản tính thông minh, nhanh nhẹn, không ngại thử thách, luôn biết tạo ra cơ hội cho mình. Đại gia đình ULIS nhân dịp năm mới Ất Tỵ, nguyện phát huy những phẩm chất quý báu của Tiểu Long vượt qua gian khó, dám nghĩ dám làm, quyết tâm giành được thật nhiều thành tựu mới. Ngọn Phú Đăng Hoả đã và đang tỏa sáng, soi đường cho chúng ta vững bước trong cuộc hành trình đào tạo nhân tài, vì lợi ích trăm năm.
Xét trong trình tự kết hợp Thiên can Địa chi, Ất Tỵ đứng ở vị trí số 42, là sự gắn kết giữa thiên can Ất thuộc hành mộc, đứng ở vị trí thứ hai, sau Giáp và Bính với địa chi Tỵ, đứng ở vị trí thứ sáu, tạo nên một năm với nhiều hứa hẹn tốt đẹp. Chữ Ất 乙 là chữ tượng hình, tái hiện hình ảnh cây lúa non và cây cỏ mới nảy mầm, biểu trưng cho sự duyên dáng, uyển chuyển, sức sống tiềm tàng, ngập tràn hy vọng: Xuân về mầm xanh sẽ vươn cao rồi đơm hoa kết trái. Địa chi Tỵ thuộc mệnh Hỏa, biểu trưng cho sự năng động, nhiệt huyết, thông minh, tài trí. Hỏa Mộc tương sinh. Năm mới Ất Tỵ vẫn hội đủ ba nhân tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Chân trời rộng mở, ULIS dang rộng vòng tay cùng bạn bè trong nước và quốc tế sát cánh bên nhau trong sự nghiệp trồng người. Hưởng ứng chủ trương của Đảng, toàn trường bước vào cuộc tái thiết, chắt lọc tinh hoa trong tinh hoa, chung xây Lâu đài ULIS nguy nga, sánh cùng thời đại.
Nhân dịp đầu xuân, thay cho lời Cảm ơn, lời Chúc mừng Năm mới gửi tới Tập thể lãnh đạo trường, các Thầy Cô giáo, Cán bộ công nhân viên cùng toàn thể học sinh sinh viên, xin cất bút ngẫu hứng đôi vần chào Ất Tỵ:
Ất Tỵ xuân về thắm muôn hoa,
Hạnh phúc tràn dâng khắp mọi nhà.
Sáp nhập trí tài cao gấp bội,
Chung tay thành quả trội bằng ba.
Xuân gieo giống đỏ chồi xanh biếc,
Hạ kết trái thơm vị đậm đà.
ULIS tân xuân tân vận khí,
Nhân Khang Vật Thịnh khúc hoan ca!
Ngọn Phúc Đăng Hỏa soi tỏa lung linh. Trời đất đang giao hòa, chồi non chen lộc biếc, lòng người thêm rạo rực, âm vang mùa xuân nâng cánh ước mơ, đại gia đình ULIS sát cánh kề vai, vững một niềm tin, tiếp bước hành trình, ươm mầm tri thức. Hoa thơm trái ngọt đầy cành đang đợi chờ chúng ta trên những đỉnh cao!
Ngày 22 tháng 01 năm 2025
PGS.TS. Phạm Ngọc Hàm