Gặp mặt đại diện Ban Phụ huynh học sinh các lớp Chuyên Ngoại ngữ học kì I năm học 2017 – 2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Gặp mặt đại diện Ban Phụ huynh học sinh các lớp Chuyên Ngoại ngữ học kì I năm học 2017 – 2018

Chiều ngày 06/01/2018 tại trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN) đã long trọng diễn ra cuộc họp giữa Ban Giám hiệu Nhà trường và trưởng ban phụ huynh của các lớp.

Tham dự cuộc họp, về phía Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN có TS. Đỗ Tuấn Minh (Hiệu trưởng), ThS. Khoa Anh Việt (Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin- Truyền thông- Học liệu); về phía trường THPT Chuyên Ngoại ngữ có PGS.TS. Nguyễn Thành Văn (Hiệu trưởng), TS. Nguyễn Phú Chiến (Phó Hiệu trưởng), TS. Lại Thị Phương Thảo (Phó Hiệu trưởng), ThS. Trần Thị Thu Nga (Phó Hiệu trưởng), Ban phụ huynh Nhà trường và chi hội trưởng chi hội phụ huynh của 40 lớp trong trường.

Toàn cảnh phiên họp toàn thể giữa Ban Giám hiệu Nhà trường và đại diện trưởng ban phụ huynh của các lớp

Mở đầu cuộc họp, PGS. TS. Nguyễn Thành Văn báo cáo chung về tình hình nhà trường trong học kì I năm học 2017 – 2018. Về kết quả học tập và rèn luyện học kì I năm học 2017 – 2018, toàn trường có 14,4% đạt học lực xuất sắc, 63,7% học sinh giỏi, 20,3% học sinh khá và 1,6% học sinh có học lực trung bình. Tỷ lệ học sinh có hạnh kiểm tốt chiếm 97,6%, 2% học sinh hạnh kiểm khá và 0,4% học sinh có hạnh kiểm trung bình. Năm 2017, học sinh của trường đã đạt được 15 giải Quốc gia, 52 giải học sinh giỏi cấp ĐHQGHN. Học sinh Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ cũng đạt thành tích xuất sắc trong các cuộc thi: Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật cúp Hosei, Cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ, …

PGS. TS. Nguyễn Thành Văn phát biểu tại cuộc họp

Bên cạnh các thành tích về học tập và rèn luyện đã đạt được trong học kì I, Nhà trường cũng đã tổ chức thành công một số hoạt động ngoại khóa tiêu biểu: Chương trình 10+, cuộc thi Rung Chuông Vàng, tổ chức thành công các buổi lễ mít tinh và các hoạt động kỉ niệm các ngày lễ lớn trong không khí trang trọng, xúc động như lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, lễ dâng hương và báo công với Bác của học sinh khối 12 tại K9…

Về hợp tác và phát triển, trong học kì I năm học 2017 – 2018, nhà trường cũng đã đẩy mạnh việc kí thỏa thuận hợp tác với các trường Đại học và THPT tại Nhật Bản, Đài Loan, Đức, … Tiếp nhận 17 chuyên gia nước ngoài làm việc tại trường, cử đoàn giáo viên và học sinh đi tham quan, học tập tại các trường Đại học và THPT của Nhật Bản, Đài Loan,…

PGS. TS. Nguyễn Thành Văn cũng thông báo tới toàn thể các bậc phụ huynh về các hoạt động chính sẽ diễn ra trong học kì II của nhà trường: tiếp tục tổ chức các CLB thể dục – thể thao, 4 đội tuyển Anh, Nga, Pháp, Trung dự thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2017 – 2018, chương trình văn nghệ “Sắc màu Chuyên Ngoại ngữ”, thi HSG khu vực Duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ, tổ chức thi thử THPTQG và ôn thi THPTQG cho khối 12, chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn,…

Trong học kì I vừa qua, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ đã có nhiều bước đi đổi mới trong việc học tập ở một số bộ môn như Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh, ngoại ngữ 2 (tiếng Anh) đã đạt được những kết quả tích cực ban đầu đáng ghi nhận. Trong học kì II tới, nhà trường tiếp tục đổi mới dạy và học bộ môn Tin học.

TS. Nguyễn Phú Chiến trình bày về việc đổi mới dạy và học bộ môn Tin học

Sau phần báo cáo của PGS. TS. Nguyễn Thành Văn và TS. Nguyễn Phú Chiến, toàn thể phiên họp đã lắng nghe ý kiến đến từ ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp. Đã có rất nhiều ý kiến được đưa ra góp ý, thảo luận tại cuộc họp. Bà Đỗ Thị Thu Hường – Trưởng Ban PHHS Trường bày tỏ niềm vui mừng trước những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong học kì I vừa qua. Bà khẳng định Ban phụ huynh sẽ luôn luôn đồng hành cùng nhà trường trong công việc dạy và học, sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các em học sinh có thể tự rèn luyện bản thân. Nhân đây, bà cũng gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới toàn thể các thầy cô giáo, các cán bộ, công nhân viên nhà trường đã luôn luôn tận tình cùng học sinh giúp các em có được những thành tích đáng tự hào trong học kì I vừa qua.

Bà Đỗ Thị Thu Hường – Trưởng Ban PHHS Trường phát biểu

Đại diện ban PHHS lớp phát biểu 

Phát biểu tại cuộc họp, TS. Đỗ Tuấn Minh – Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ đã có nhiều ý kiến sâu sắc, giải đáp phần nào những băn khoăn của phụ huynh. TS. Đỗ Tuấn Minh cũng đánh giá cao những thành tích mà thầy và trò trường THPT Chuyên Ngoại ngữ đã đạt được trong học kì I năm học 2017 – 2018. Thầy nhấn mạnh đây sẽ là những bước đà thuận lợi để nhà trường tiếp tục đạt được nhiều thành công hơn nữa trong học kì II. Nói về việc đổi mới việc dạy và học hai bộ môn giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng an ninh, TS. Đỗ Tuấn Minh cũng ghi nhận những thành công bước đầu từ việc đổi mới dạy và học hai bộ môn này. Việc học tập hai bộ môn này theo mô hình mới không những vẫn đảm bảo những yêu cầu môn học chung của Bộ GD&ĐT, mà còn giúp học sinh có thêm môi trường để rèn luyện và phát triển các kỹ năng cần thiết, hơn thế nữa thông qua việc học tập hai bộ môn này mà tình bạn giữa các em học sinh cũng sẽ được thắt chặt.

TS. Đỗ Tuấn Minh phát biểu và giải đáp những thắc mắc của các bậc phụ huynh

Phát biểu tổng kết phiên họp, PGS.TS. Nguyễn Thành Văn đã bày tỏ sự cảm ơn với Ban phụ huynh trường cũng như ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp đã luôn gắn bó và đồng hành  cùng với Nhà trường trong các hoạt động giáo dục; đây là nguồn động viên to lớn để giúp Nhà trường hoàn thành các nhiệm vụ chính trị quan trọng. PGS.TS. Nguyễn Thành Văn cũng cảm ơn sự quan tâm, động viên và chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo trường Đại học Ngoại ngữ trong những bước đi mang tính bước ngoặt của Nhà trường.

Phiên họp đã kết thúc trong không khí phẩn khởi tươi vui, niềm tự hào về thành tích mà thầy và trò nhà trường đã đạt được trong học kì I năm học 2017 – 2018 đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 đang đến gần.

Tin bài: Văn Long (GV Ngữ văn)

Biên tập: Bích Đào/ FLSS Media