ULIS Thập kỷ 5 (1995-2005) – Dấu ấn thời hội nhập  – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

ULIS Thập kỷ 5 (1995-2005) – Dấu ấn thời hội nhập 

Cùng với sự phát triển của nước nhà và nền giáo dục, thập kỷ 1995-2005 là những trang sử mang nhiều dấu ấn đặc biệt trong hành trình 70 năm của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, thể hiện qua nhiều tấm huân chương cao quý được Nhà nước trao tặng.

Mở đầu

Những năm 1995–2005 là giai đoạn đất nước bước vào công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế mạnh mẽ, nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ ngoại ngữ ngày càng cấp thiết. Tháng 7/1995, Việt Nam gia nhập ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á); Năm 1996 là thành viên của APEC (Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương); Năm 2000, ký kết Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ; Tháng 1/2007 là thành viên chính thức của WTO (Tổ chức Thương mại Thế giới) v.v… Với tầm nhìn chiến lược, Nhà trường đã không ngừng mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo và khẳng định vị thế là một trung tâm ngoại ngữ hàng đầu, sẵn sàng đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Bước chuyển mình cùng Đại học Quốc gia Hà Nội

Sau khi Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập vào năm 1993, Trường Đại học Ngoại ngữ giữ vai trò như một trong những trường đại học thành viên đầu tiên và có vị thế quan trọng. Bước thay đổi lịch sử đó mở ra thời kỳ mới khi ULIS vừa giữ vững sứ mệnh đào tạo giáo viên ngoại ngữ, vừa mở rộng sang nhiều lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và hợp tác. Trong giai đoạn này, cơ cấu tổ chức, chương trình đào tạo và các khoa chuyên ngành được kiện toàn, tạo ra những thế hệ sinh viên không chỉ giỏi ngoại ngữ mà còn giàu tri thức và bản lĩnh hội nhập.

Dấu ấn định hướng chiến lược

Ngày 30/01/1996, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XII (1996–1998) được tổ chức, đánh giá những thành tích đáng tự hào và bước tiến mạnh mẽ trong nhiệm kỳ trước. Tình hình Đảng bộ ổn định, cán bộ giảng viên và quần chúng phấn khởi, đồng lòng phấn đấu lập thành tích thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội. Trong nhiệm kỳ này, Nhà trường đã đa dạng hóa các loại hình đào tạo: mở thêm hệ cao đẳng bên cạnh hệ đại học, phát triển hệ Nghiên cứu sinh và Cao học (Thạc sĩ), đồng thời đào tạo thêm các ngôn ngữ mới như tiếng Đức, tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc và tiếng Ả Rập. Cơ sở vật chất, đặc biệt là phương tiện phục vụ dạy và học ngoại ngữ, ngày càng hiện đại.

Trước nhu cầu phát triển của đất nước, Đại hội đã xác định mục tiêu chiến lược: “Trường Đại học Ngoại ngữ, thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, cần tiếp tục khẳng định mình, phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo cán bộ ngoại ngữ uy tín của cả nước, phục vụ cho công cuộc mở cửa và đổi mới.” Khẩu hiệu hành động của Đảng bộ trong giai đoạn này là: “Trí tuệ – Kỷ cương – Hiện đại – Chất lượng cao.” 

Đặc biệt, trong giai đoạn này, Nhà trường đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì (1997), Huân chương Lao động hạng Nhất (2001), Huân chương Độc lập hạng Nhì (2005).

Những phần thưởng cao quý ấy không chỉ là niềm vinh dự, mà còn khẳng định vị thế và uy tín ngày càng được nâng cao của Nhà trường trong sự nghiệp giáo dục – đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đây cũng là động lực to lớn để tập thể Nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, phấn đấu vươn lên, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục của đất nước.

Khẳng định vị thế đào tạo và nghiên cứu

Thập kỷ 1995–2005 cũng là thời kỳ ULIS chú trọng nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và đổi mới chương trình đào tạo. Các hội thảo, đề tài nghiên cứu trong nước và quốc tế được tổ chức thường xuyên, tạo môi trường học thuật sôi động và nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo. Nhà trường cùng đội ngũ giảng viên cùng nhau tập trung giải quyết các vấn đề mũi nhọn, cấp bách của ngành ngoại ngữ, đồng thời nâng cao chất lượng giảng dạy, bồi dưỡng chuyên môn và phát huy thành quả NCKH vào việc dạy và học ngoại ngữ. Nhiều thầy cô hoàn thành nghiên cứu sinh, tu nghiệp ở nước ngoài, mang về tri thức và kinh nghiệm quý báu để đóng góp cho sự nghiệp giảng dạy tại Nhà trường. 

Bên cạnh đó, Nhà trường tiếp tục chủ trương mở rộng và củng cố quan hệ hợp tác với các trường đại học, tổ chức trong và ngoài nước, nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát triển đội ngũ giáo viên ngoại ngữ. Song song đó, tập trung xây dựng đội ngũ vững mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, từng bước góp phần đưa Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, đạt chuẩn chất lượng cao, có vị thế ngang tầm với các đại học tiên tiến trong khu vực và hướng tới hội nhập quốc tế.

Tỏa sáng một thập kỷ

Mười năm 1995–2005 đã để lại dấu ấn đặc biệt trong hành trình phát triển của ULIS. Đây là giai đoạn khẳng định sự trưởng thành vượt bậc, tạo nền móng vững chắc cho những thành công sau này. ULIS không chỉ là nơi đào tạo giáo viên ngoại ngữ, mà còn là “cái nôi” nuôi dưỡng các chuyên gia ngoại ngữ, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, nhà ngoại giao – những con người đã và đang góp phần đưa Việt Nam hội nhập sâu rộng với thế giới.

Nhìn lại chặng đường 1995–2005, thầy và trò ULIS càng thêm tự hào về tinh thần đoàn kết, sáng tạo và hội nhập mạnh mẽ. Đó là một thập kỷ của đổi mới và bứt phá, của khẳng định và vươn tầm. Tinh thần tiên phong, cùng quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục, đã trở thành di sản quý báu, dẫn dắt ULIS trên hành trình 70 năm và mở ra những chân trời mới trong tương lai.