Tọa đàm “Creating opportunities together”: Cùng Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh hiện thực hóa những cơ hội phát triển – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tọa đàm “Creating opportunities together”: Cùng Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh hiện thực hóa những cơ hội phát triển

Ngày 24/8/2026, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Tọa đàm “Creating opportunities together” với Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh. Đây là buổi làm việc tiếp nối chuỗi trao đổi, đồng hành trong thời gian qua, hướng tới việc cụ thể hóa những cơ hội và tiềm năng phát triển của Khoa trong thời gian tới.

Phát biểu khai mạc, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh cho biết sau 9 buổi làm việc và trao đổi giữa Nhà trường và Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh, Tọa đàm lần này là dịp để cùng nhìn lại những vấn đề đã đặt ra, thống nhất các định hướng và chuyển sang những nhiệm vụ cụ thể. Qua quá trình trao đổi, Khoa được đánh giá là đơn vị có nhiều tiềm năng và cơ hội phát triển. Với sự chủ động, quyết tâm của Khoa cùng sự đồng hành, hỗ trợ từ các đơn vị trong Trường, những cơ hội đó sẽ từng bước được hiện thực hóa, đúng với tinh thần “Creating opportunities together”. TS. Đỗ Tuấn Minh cũng bày tỏ hy vọng các thầy cô sẽ bước vào năm học mới với tinh thần vui vẻ, phấn khởi, chủ động và sẵn sàng cho những nhiệm vụ mới. 

Trong phần trao đổi của Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh, các ý kiến tập trung nhìn lại những kết quả đã đạt được, những vấn đề còn tồn tại và định hướng triển khai trong thời gian tới, với một số nội dung như đề án ESL, ứng dụng AI trong giáo dục theo hướng “AI-supported pedagogy”, bồi dưỡng giáo viên và phát triển hoạt động chuyên môn. Qua đó, 5 nhóm vấn đề trọng tâm được xác định gồm chương trình đào tạo, đội ngũ, nghiên cứu khoa học và hợp tác phát triển, sinh viên và xây dựng sức mạnh tập thể.

Các ý kiến tại Tọa đàm tập trung vào những giải pháp cụ thể nhằm phát huy hơn nữa thế mạnh của Khoa. Trong lĩnh vực đào tạo, các đại biểu trao đổi về việc tiếp tục rà soát, đổi mới chương trình đào tạo, nghiên cứu phát triển các chương trình mới, đồng thời mở rộng các hình thức đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội và quy định hiện hành. Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác phát triển được định hướng theo hướng phát huy thế mạnh chuyên môn, xây dựng các nhóm nghiên cứu, tăng cường công bố, phát triển đề tài, dự án và mở rộng mạng lưới hợp tác trong nước, quốc tế.

Đối với sinh viên, các đại biểu đề xuất tăng cường các hoạt động học thuật, workshop, chia sẻ và kết nối, qua đó tạo thêm cơ hội để sinh viên phát triển những năng lực bên cạnh kiến thức chuyên môn. Chi đoàn giáo viên cũng được định hướng xây dựng mạng lưới kết nối, tăng cường các hoạt động đồng hành cùng sinh viên và phát huy tiềm năng của người học. Bên cạnh đó, việc phát triển đội ngũ, đặc biệt là giảng viên trẻ, xây dựng môi trường làm việc gắn kết và phát huy sức mạnh tập thể cũng được xác định là những yếu tố quan trọng đối với sự phát triển lâu dài của Khoa.

Chia sẻ tại sự kiện, Thầy Nguyễn Lân Trung nhấn mạnh Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh có nhiều nhân tài; tuy nhiên, mỗi cá nhân sẽ có điều kiện phát triển cao hơn khi đặt mình trong tập thể đồng nghiệp, bộ môn, Khoa và Nhà trường. Theo Thầy, sức mạnh tập thể sẽ tạo nên vị thế và dấu ấn riêng, để Khoa trở thành một đơn vị khiến các đối tác mong muốn được hợp tác. “Hãy cháy lên để tỏa sáng” cũng là thông điệp Thầy gửi gắm tới tập thể Khoa trong chặng đường phát triển phía trước.

Đại diện Công đoàn Trường khẳng định Nhà trường sẵn sàng phối hợp và dành nguồn lực để đồng hành cùng Khoa, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc xây dựng hình ảnh, mục tiêu và lộ trình phát triển rõ ràng. Các phòng chức năng cũng đưa ra những định hướng, góp ý trong các lĩnh vực đào tạo, phát triển đội ngũ, nghiên cứu khoa học và hợp tác phát triển, qua đó tạo điều kiện để Khoa cụ thể hóa các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu kết thúc Tọa đàm, TS. Đỗ Tuấn Minh nhấn mạnh kỳ vọng dành cho Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh là rất lớn, đặc biệt đối với đội ngũ lãnh đạo Khoa. Trong bối cảnh hiện nay, vai trò của người đứng đầu đòi hỏi sự sát sao, quyết liệt và trách nhiệm cao hơn. Với những tiềm năng sẵn có, các thầy cô cần tiếp tục nỗ lực để biến tiềm năng thành kết quả, biến những cơ hội đã được nhận diện thành những giá trị cụ thể.

Từ những nội dung được trao đổi, Nhà trường và Khoa tiếp tục tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm về đào tạo, đội ngũ, nghiên cứu khoa học và hợp tác phát triển, sinh viên và xây dựng sức mạnh tập thể, đồng thời hướng tới việc xác định rõ đầu mối, đơn vị phối hợp, sản phẩm và thời hạn thực hiện. Tọa đàm “Creating opportunities together” vì vậy không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đã qua mà còn mở ra một bước chuyển mới: từ trao đổi sang hành động, cùng nhau tạo dựng và hiện thực hóa những cơ hội phát triển cho Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh.

Một số hình ảnh khác:

Ngọc Anh/ĐSTT