Hội nghị quán triệt Kế hoạch Chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030  – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hội nghị quán triệt Kế hoạch Chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030 

Tối ngày 21/4/2025, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hội nghị quán triệt Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030 theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Hội nghị nhằm phổ biến nội dung cốt lõi của kế hoạch chuyển đổi số mới, củng cố nhận thức thống nhất và thúc đẩy sự vào cuộc chủ động, đồng bộ của từng cá nhân, từng đơn vị trong triển khai thực hiện.

Hội nghị có sự tham gia của tập thể lãnh đạo trường và đông đảo lãnh đạo, cán bộ, giảng viên đến từ các đơn vị trong trường.

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo tại hội nghị, TS. Nguyễn Xuân Long – Hiệu trưởng Nhà trường đã nhấn mạnh: “Chuyển đổi số là nhiệm vụ chiến lược, không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu trong quản trị đại học hiện đại. Trong giai đoạn 2020-2025, Trường Đại học Ngoại ngữ đã có bước khởi đầu đáng ghi nhận, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Từ thành công bước đầu đó, chúng ta cần tiếp tục chuyển mình mạnh mẽ hơn trong giai đoạn 2025-2030 với một tầm nhìn dài hạn, một kế hoạch bài bản và sự đồng thuận hành động của cả hệ thống.”

Hiệu trưởng cũng khẳng định kế hoạch chuyển đổi số mới được xây dựng trên cơ sở tổng kết thực tiễn triển khai giai đoạn trước và cập nhật những xu hướng công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo. Đây là kế hoạch mang tính toàn diện và đột phá, đặt ra yêu cầu cụ thể đối với từng lĩnh vực từ giảng dạy, nghiên cứu, quản trị cho đến phát triển nguồn lực. Tinh thần cốt lõi của chuyển đổi số không chỉ nằm ở công nghệ, mà ở sự thay đổi tư duy, sự chủ động thích ứng và cam kết đồng hành của mỗi cá nhân trong cộng đồng ULIS.

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường – TS. Đỗ Tuấn Minh cũng chia sẻ quan điểm chỉ đạo sâu sắc về vai trò định hướng của chuyển đổi số trong sứ mệnh phát triển nhà trường. Bí thư Đảng ủy khẳng định Kế hoạch Chuyển đổi số được ban hành theo Quyết định số 1813/QĐ-ĐHNN ngày 3/4/2025 là kết quả của quá trình làm việc nghiêm túc, khẩn trương và có tính đồng bộ giữa các đơn vị, thể hiện quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo Nhà trường. “Chuyển đổi số không phải là một nhiệm vụ riêng lẻ của bộ phận kỹ thuật hay một số cá nhân. Đó là công cuộc thay đổi toàn diện, cần sự nhập cuộc sâu sắc, đồng hành thực chất và liên tục cập nhật tư duy đổi mới sáng tạo trong từng hành động cụ thể”, Chủ tịch Hội đồng trường nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã cùng theo dõi video giới thiệu tổng quan về kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030, nắm bắt các nội dung trọng tâm và tham gia khảo sát trực tuyến nhằm đánh giá mức độ sẵn sàng, nhận thức và năng lực triển khai chuyển đổi số trong thực tiễn công việc tại đơn vị.

Bên cạnh đó, đại diện các đơn vị, phòng ban trong toàn trường đã đồng lòng thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc triển khai công tác chuyển đổi số. Mỗi lời cam kết đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm đổi mới cùng hướng tới mục tiêu xây dựng một Trường Đại học Ngoại ngữ năng động, sáng tạo và thích ứng nhanh với kỷ nguyên số trong thời đại mới.

Screenshot
Screenshot

Hội nghị đã khép lại nhưng hành trình chuyển đổi số của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2025-2030 mới thực sự bắt đầu. Với nền tảng là kế hoạch bài bản, tầm nhìn chiến lược và sự đồng lòng từ mỗi cá nhân, mỗi tập thể, ULIS hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng vào một bước chuyển mình mạnh mẽ – nơi công nghệ được tích hợp hiệu quả với giáo dục, nơi con người là trung tâm của đổi mới, và nơi tinh thần học hỏi không ngừng là kim chỉ nam cho phát triển bền vững trong tương lai.

Kiều Vân/ĐSTT