Thành lập câu lạc bộ LAS – LISTEN AND SYMPATHIZE – Diễn đàn SCI-CHAT

Thành lập câu lạc bộ LAS – LISTEN AND SYMPATHIZE


Tên nhóm : FRANCHIE

Tên thành viên : Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Hương Ngọc, Nguyễn Phương Thúy, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Thu Hương.

https://nguyenphuongthuyul.wixsite.com/lisandsym

Tình hình hiện tại :

Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đến năm 2020, trầm cảm là căn bệnh thứ hai gây hại đến sức khỏe con người chỉ sau tim mạch. Trong đó trầm cảm ở Việt Nam hiện này đang có chiều hướng gia tăng đặc biệt là trong giới trẻ. Chỉ số rối loạn tâm thần ở giới trẻ Việt Nam đang tăng, phổ biến là các bệnh trầm cảm, rối loạn lo âu, sợ cô đơn, tăng động giảm chú ý… Đây là vấn đề đáng báo động. Theo PGS, TS Đặng Hoàng Minh, Trung tâm Thông tin hướng nghiệp và nghiên cứu, ứng dụng tâm lý (Đại học Quốc gia Hà Nội), Việt Nam đang có khoảng 2.000.000 trẻ em vị thành niên cần trị liệu tâm lý. Vấn đề đặt ra ở đây là làm thế nào để giảm bớt số người bị mắc những bệnh về tâm lý. Đây thực sự là một câu hỏi hóc búa ngay cả với những người có chuyên môn cao trong lĩnh vực này.

Nguyên nhân chính :

Nguyên nhân chính dẫn đến những vấn đề tâm trí ở giới trẻ gồm sự cô lập về cảm xúc, hoàn cảnh gia đình, kỳ vọng cao của cha mẹ, áp lực học tập, công việc, thiếu sự hỗ trợ, mối quan hệ với bạn bè, xã hội, bị bắt nạt, phải sống xa gia đình hoặc gia đình không hạnh phúc. Ngoài ra, tốc độ phát triển nhanh đến chóng mặt của cuộc sống hiện đại khiến áp lực công việc gia tăng, bộ não làm việc quá tải, cảm giác cô độc, quá lệ thuộc vào mạng xã hội, tỷ lệ người bị stress ở Việt Nam tăng lên nhanh chóng cũng là những nguyên nhân khiến trầm cảm ngày càng phổ biến hiện nay. Đặc biệt là các bạn trẻ ở độ tuổi từ 18-24 khi áp lực công việc, học hành từ cha mẹ và xã hội đặt nặng dễ dẫn đến những vấn đề tâm lý cần phải trị liệu…


Một yếu tố nữa từ chính những người có dấu hiệu bệnh lý về tinh thần là sự tự cô lập về cảm xúc, nhiều bạn trẻ chọn cách không chia sẻ cảm xúc với ai vì e sợ không ai lắng nghe, bị nhạo báng, cười chê. Một phần nữa là do các bạn chưa tìm được nơi đáng tin cậy để chia sẻ cảm xúc của mình, hoặc là phải lựa chọn việc ẩn danh trên mạng xã hội để chia sẻ cảm xúc thật mà khó có thể có được sự giúp đỡ thật sự ở cuộc sống thực.


Một trong những lý do quan trọng khác mà nhóm lựa chọn dự án thành lập câu lạc bộ LAS lại đến từ chính cuộc sống của các thành viên trong nhóm. Có một bạn trong nhóm đã từng rơi vào trạng thái mất cân bằng cảm xúc vì chuyện gia đình, chuyện học tập mà không dám chia sẻ cho người thân vì sợ gia đình, bạn bè lo lắng nhưng cũng chính nhờ những người bạn học tinh ý, chia sẻ trực tiếp với thành viên này qua việc quan tâm, trò chuyện, tâm sự đầy cảm thông và không phán xét đã giúp cho bạn ấy dần mở lòng và bước qua cơn khủng hoảng của năm đầu đại học. Nhưng không phải ai cũng may mắn có được những người bạn đủ tinh ý có thể nhận ra và chia sẻ được. Nhóm cũng phát hiện được rằng nhu cầu được nói chuyện, chia sẻ và khả năng của việc gặp gỡ và trò chuyện trực tiếp giữa người với người có sức kết nối rất lớn và có thể thay đổi một cách tích cực tâm lý của người đang có vấn đề tinh thần, hơn là chỉ qua việc chia sẻ qua mạng xã hội hay các trang confessions…

Cũng vì lý do này vậy dự án câu lạc bộ “Lắng nghe và thấu hiểu” với slogan “We always be here, share your sweet sad fears” được chúng tôi chọn để thực hiện.


Mục đích chính :


Mục đích của dự án là lắng nghe tâm tư tình cảm, những vấn đề khó nói của mọi người với phương châm lắng nghe và không phán xét, giúp các bạn tìm ra giải pháp hợp lí nhất hay chỉ đơn giản là tạo ra một “mái ấm” giúp mọi người cảm nhận được sự an yên trong lòng, không còn cảm giác sợ hãi, cô đơn, được tự do chia sẻ cảm xúc của mình. Câu lạc bộ còn muốn lan tỏa đến mọi người niềm tin vào cuộc sống để họ cảm thấy rằng họ không hề đơn độc trong thế giới rộng lớn này, luôn có những người lắng nghe và thấu hiểu họ, giúp họ luôn luôn là chính mình. Đồng thời cũng là một kênh thông tin giữa nhà trường và sinh viên để có thể giúp đỡ kịp thời những trường hợp ngoài thực tế đang thật sự gặp vấn đề.


Dự án cũng mong muốn trở thành một điều gì đó hữu ích, giúp các bạn sinh viên xây dựng 1 lối sống lành mạnh, an toàn hữu ích để mỗi cá nhân phát huy tối đa khả năng của mình, xây dựng 1 cộng đồng vững mạnh để giúp đỡ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.


Đối tượng hưởng dự án :


Dự án sẽ đem lại lợi ích cho tất cả các bạn sinh viên trong và ngoài ULIS đặc biệt là các bạn đang gặp vấn đề khó khăn về mặt tâm lý mà không dám nói ra với bất cứ ai.


Kết quả dự kiến :


Kết quả dự kiến sẽ đạt được chính là sự hữu ích của câu lạc bộ đến với toàn bộ sinh viên, là chỗ dựa tinh thần vững chắc giúp các bạn thay đổi suy nghĩ về xã hội, có lòng tin hơn với mọi người xung quanh. Và điều quan trọng nhất là mỗi khi có tâm sự đè nặng, nơi đầu tiên các bạn sinh viên nghĩ tới đó là câu lạc bộ lắng nghe và thấu hiểu của nhóm chúng em.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận