Giới thiệu cuốn sách  “どんな時どう使う日本語表現文型500 中‐上級” – Diễn đàn SCI-CHAT

Giới thiệu cuốn sách  “どんな時どう使う日本語表現文型500 中‐上級”


Review cuốn sách  どんな時どう使う日本語表現文型500 中‐上級

Tôi biết đến cuốn sách này một cách rất tình cờ. Tôi đang học chuyên ngành tiếng Nhật và cần những cuốn sách bổ trợ để có thể nâng cao trình độ tiếng nhưng không biết phải tìm đọc và mua ở đâu. Hôm đó cô giáo đến lớp và giới thiệu cho chúng tôi một số sách tham khảo tiếng Nhật rất hay và bổ ích, trong đó có cuốn tên là “どんな時どう使う日本語表現文型500 中‐上級”, cô nói cuốn sách này có thể hỗ trợ rất nhiều cho chúng tôi trong việc học tiếng Nhật và “chẳng phải tìm đâu xa cả, ngay trong thư viện trường mình cũng có, các em có thể tìm đọc và mượn sách ở đó. Tại sao không tận dụng nguồn cung cấp học liệu vô cùng dồi dào và phong phú ở ngay trong chính khuôn viên trường mình?”.

Và đó là lần đầu tiên tôi đặt chân đến Trung tâm học liệu của trường. Đó là một buổi chiều chớm đông khi tiết trời hơi se lạnh, gió hiu hiu thổi và những vệt nắng vàng nhạt đem theo chút ấm áp cuối cùng còn sót lại của mùa thu trải dài trên con đường về nhà. Sau khi tan học, tôi nhanh chóng đến Trung tâm học liệu để tìm mượn sách. Trung tâm học liệu nằm ở tầng 2 tòa nhà C3 – một góc nhỏ nhắn bên cạnh hồ trong khuôn viên khoa Pháp cổ kính. Trung tâm học liệu rất rộng rãi, bày trí gọn gang, sạch sẽ và ở đây là nguồn cung cấp sách học liệu, tài liệu, truyện, văn thơ, tác phẩm ngoại văn,… đủ các thể loại, vô cùng phong phú và dồi dào. Nhờ sự hướng dẫn hết sức thân thiện và nhiệt tình từ các thầy cô thủ thư, tôi đã nhanh chóng tìm được cuốn sách mình cần.

Cuốn sách gây ấn tượng ngay từ đầu bìa sách. Bìa sách được thiết kế khá đơn giản với tông nền màu trắng và những dòng chữ ghi thông tin màu xanh da trời tạo cảm giác mát mẻ và thoải mái, không hề có một hình minh họa màu mè nào. Tên cuốn sách được in to ngay giữa bìa, điều này thật có ích vì giúp bạn đọc có thể nhanh chóng tìm ra cuốn sách giữa hàng ngàn những quyển sách to nhỏ cùng nằm trên một giá sách. Tên sách in bằng chữ tiếng Nhật và có vẻ như người thiết kế bìa sách khá chu đáo khi in thêm tên sách bằng chữ tiếng Anh ngay bên cạnh. Phía dưới tên sách là hàng chữ nhỏ in tên 3 tác giả.

Đúng như tên gọi, cuốn sách tổng hợp 500 mẫu câu cần thiết và thường được sử dụng trong tiếng Nhật. “どんな時どう使う日本語表現文型500” là một series sách chia ra nhiều cấp độ từ Sơ cấp đến Trung cấp và Cao cấp, có các mẫu câu từ N5-N1 phù hợp với nhu cầu học của mỗi người. Cuốn sách tôi đang cầm là 1 trong số series đó, cụ thể là gồm 500 mẫu câu thuộc phần Trung – Cao cấp trong tiếng Nhật (tương đương với trình độ N2,N1 theo thang đánh giá năng lực tiếng Nhật JLPT). Cuốn sách do 3 tác giả  Etsuko Tomomatsu,  Masako Waguri, Jun Miyamoto đồng sáng tác, lần đầu tiên xuất bản vào năm 1996 bởi công ty cổ phần Aruku. Cuốn sách dày 233 trang không kể bìa, đóng theo khổ 18x25cm, thuộc thể loại sách tham khảo ngoại văn.

Mở đầu cuốn sách là lời giới thiệu từ ba tác giả chính của cuốn sách. Sau đó là phần mục lục. Mục lục được in chữ và đánh số trang rất rõ ràng, rất tiện cho việc theo dõi và tra cứu mẫu câu. Cuốn sách gồm tổng cộng 30 bài học theo từng chủ đề, trong mỗi bài học gồm các mẫu câu cần thiết hay được sử dụng trong văn viết và hội thoại tiếng Nhật, ví dụ như các mẫu câu hỏi về chủ đề thời gian, địa điểm, nơi chốn, các mẫu câu thể hiện sự so sánh, các mẫu câu mệnh lệnh, cầu khiến,…Bạn có thể học từng bài theo thứ tự lần lượt từ bài 1 đến hết bài 30, hoặc cũng có thể lựa chọn những bài học về chủ đề mà bạn thích để học trước, sau đó quay lại học các bài khác cũng được.

Một điểm tôi thấy rất hay ở quyển sách này đó là ở mỗi bài học, mở đầu người biên soạn sẽ không giới thiệu mẫu câu ngay mà luôn có phần “Skill Check Corner”, cho phép người đọc tự kiểm tra sơ qua trình độ của bản thân và những hiểu biết cơ bản, kiến thức nền về bài học trước khi vào bài học chính thức. Trong phần “Skill Check Corner” này bạn sẽ được check 2 mục. Thứ nhất là mục “知っていますか?” (Bạn có biết không?), gồm một số câu hỏi dạng đục lỗ và phía dưới là các mẫu câu để điền vào, bạn phải vận dụng kiến thức đã học và khả năng phán đoán, dựa vào văn cảnh trong câu để điền mẫu câu thích hợp. Mục thứ hai là “使えますか?” (Bạn có thể sử dụng không?) với dạng thức tương tự như trên nhưng nhằm mục đích kiểm tra khả năng của bạn có sử dụng mẫu câu một cách chính xác hay không.  Tiếp đến là phần chính của bài học. Các mẫu câu được liệt kê một cách đầy đủ theo trình độ và mức độ sử dụng tăng dần, dưới mỗi mẫu câu đều ghi ý nghĩa và cách sử dụng trong từng hoàn cảnh của mỗi mẫu câu đó, giải thích cách chia động từ, kèm theo những câu ví dụ dễ hiểu để người đọc nhanh chóng nắm bắt được bài học. Cứ như vậy lần lượt đến hết 30 bài. Hết 30 bài thì đến phần “練習”(Luyện tập), phần này gồm nhiều bài tập điền câu để người học có thể tự kiểm tra trình độ và năng lực học tập của bản thân, cuối sách là phần đáp án cho bài tập nên sau khi làm xong bạn có thể so sánh đối chiếu xem mình sai ở đâu. Thật hữu ích và tiện dụng phải không?

Cá nhân tôi thực sự rất thích quyển sách này và cảm thấy nó thật hữu ích cho việc học tiếng Nhật của mình. Các chủ đề được đề cập trong sách đều là những chủ đề cần thiết và thường gặp trong giao tiếp cũng như trong cuộc sống, và điều rất hay là trong một bài học, các mẫu câu thuộc cùng một chủ đề đều được tập hợp lại thành một hệ thống và có phần giải thích, ví dụ minh họa rõ ràng, dễ hiểu nên rất tiện cho việc tra cứu và học tập. Để nhanh chóng nâng cao trình độ tiếng Nhật, tôi nghĩ chúng ta không cần thiết phải tìm tòi đâu xa mà chỉ cần học những quyển sách hữu ích như vậy là đủ rồi.

Và để có thể tìm đọc và mượn những cuốn sách bổ ích như vậy thì bạn cũng không cần phải tìm ở đâu xa mà ngay trong chính thư viện trường cũng đã có. Không chỉ sách tiếng Nhật mà Trung tâm học liệu còn có rất nhiều các cuốn sách ngoại văn khác ở mọi thể loại, rất tiện ích và phù hợp nhu cầu tra cứu của các bạn. Trung tâm học liệu là nguồn cung cấp sách và tài liệu vô cùng đa dạng và phong phú, hơn nữa đây đều là những nguồn sách chính thống nên có độ tin cậy gần như tuyệt đối, các bạn có thể tránh được nỗi lo mua nhầm sách giả, sách lậu như ở ngoài các hiệu sách. Thủ tục mượn hoặc  mua tài liệu ở Trung tâm học liệu cũng đơn giản và dễ dàng, tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên, các thầy cô thủ thư cũng rất nhiệt tình và chu đáo, hướng dẫn bạn đọc rất kĩ càng, luôn hỗ trợ và giúp đỡ, tư vấn cho bạn đọc để lựa chọn được những quyển sách hay và hấp dẫn giúp nâng cao kiến thức và bồi dưỡng tâm hồn. Trải nghiệm lần đầu của tôi ở Trung tâm học liệu thực sự rất đáng nhớ và để lại ấn tượng rất tốt trong lòng tôi. Chắc chắn tôi sẽ thường xuyên đến trung tâm để đọc và mượn sách. Chẳng có lí do gì để không tận dụng một nguồn cung cấp tri thức dồi dào và phong phú như vậy, nhất là khi nó lại ở ngay trong tầm tay của bạn, ngay trong khuôn viên trường mà ngày nào chúng ta cũng đều đi qua, phải không các bạn?

Họ và tên: Đỗ Thị Minh Chi

Mã số sinh viên: 16041693

Lớp: 16J3SP

Khoa: Ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản

Trường: ĐH Ngoại Ngữ – ĐHQGHN

SĐT: 0772364670

Email: michi.inu156@gmail.com

 Cuộc thi giới thiệu sách ngoại văn – Book review

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận